Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm theo diện 'trường hợp khác'

Quý Hiên
Quý Hiên
26/05/2021 12:43 GMT+7

PGS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT , vừa được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. Việc bổ nhiệm này dựa vào quy định “trường hợp khác”, do Thủ tướng quyết định, do ông Nguyễn Kim Sơn chưa là GS.

Ngày 25.5, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 770/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với PGS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế khoản 1 điều 2 Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 (nội dung khoản này là bổ nhiệm GS Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023).
Trong điều 17 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31.8.2018 (ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS), thành viên Hội đồng GS Nhà nước phải có chức danh GS; trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Cũng theo Quyết định 37, ở điều 13, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, căn cứ để Bộ GD-ĐT làm hồ sơ trình Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng, PGS Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước là căn cứ vào nội dung 2 điều trên của Quyết định 37. Như vậy, ông Sơn được bổ nhiệm theo diện “trường hợp khác”.

Quốc hội bầu 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng mới của chính phủ ngày 8.4.2021

PGS Nguyễn Kim Sơn nguyên là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 8.4 vừa qua, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Kim Sơn là ông Phùng Xuân Nhạ.
Cũng theo Quyết định 37, nhiệm kỳ của Hội đồng GS Nhà nước là 5 năm. Thành viên Hội đồng GS Nhà nước tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên của hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký làm việc theo chế độ chuyên trách, tuy nhiên, suốt 3 năm nay, Hội đồng GS Nhà nước hoạt động mà không có Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.