Chính thức quy định hai loại hình trường ĐH tư thục

12/12/2014 06:05 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Điều lệ trường ĐH vào ngày 10.12. Điều lệ này thay thế các quyết định 61, 63, 58 trước đây dẫn chiếu từ Nghị định 141 và luật Giáo dục ĐH. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, điều lệ lần này có rất nhiều điểm mới, hy vọng giải quyết được những mâu thuẫn lâu nay của trường tư.

Điểm quan trọng nhất là điều lệ chính thức quy định rõ 2 loại hình của trường tư thục vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận với các quy định cụ thể. Điều lệ quy định chi tiết quyền hạn, nhiệm vụ của thành viên góp vốn, cổ đông, hiệu trưởng cũng như hội đồng quản trị. Một trong những điểm lâu nay gây tranh cãi, gây bất hòa ở các trường tư là nguồn tài sản chung không chia. Theo điều lệ mới, tài sản chung không chia sẽ do hội đồng quản trị quyết định.

Đăng Nguyên

>> Trường ĐH tư thục phải trích 25% thu nhập để đầu tư
>> Cần thay đổi cơ chế quản lý trường ĐH tư thục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.