Chầu chực xét tuyển

15/08/2015 06:03 GMT+7

'Quá mệt mỏi với cách làm này của Bộ GD-ĐT' là nhận xét của ông Nguyễn Huy Hoàng, phụ huynh theo con đi nộp hồ sơ xét tuyển tại ĐH Đà Nẵng và cũng là tâm trạng của nhiều phụ huynh, TS khác...

“Quá mệt mỏi với cách làm này của Bộ GD-ĐT” là nhận xét của ông Nguyễn Huy Hoàng, phụ huynh theo con đi nộp hồ sơ xét tuyển tại ĐH Đà Nẵng và cũng là tâm trạng của nhiều phụ huynh, TS khác...

Phụ huynh, thí sinh chờ đợi để 'canh' rút, nộp hồ sơ xét tuyển tại ĐH Đà Nẵng - Ảnh: Diệu HiềnPhụ huynh, thí sinh chờ đợi để "canh" rút, nộp hồ sơ xét tuyển tại ĐH Đà Nẵng - Ảnh: Diệu Hiền
Mặc dù ĐH Đà Nẵng khuyến khích TS đăng ký trực tuyến để tiết kiệm thời gian, nhưng nhiều TS vẫn muốn đăng ký trực tiếp. Theo tiến sĩ Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, việc tiếp cận thông tin đăng ký xét tuyển đối với TS ở vùng sâu vùng xa có nhiều hạn chế hơn.
Dưới cái nắng nóng hầm hập, một nhóm TS cùng phụ huynh ở Quảng Ngãi ra Đà Nẵng nhiều ngày nay ngồi tụ lại, dáng vẻ mệt mỏi. Một số TS đã nộp hồ sơ rồi xin rút để chuyển ngành, số khác thì chờ đợi thông tin mới nộp hồ sơ. “Theo dõi thông tin hồi hộp như lên sàn chứng khoán, cứ nhảy múa, thay đổi không biết đâu mà lần. Cha con tôi thường trực ở đây để có gì nộp hồ sơ cho chắc”, ông Huỳnh Long, một phụ huynh nói.
Ở tận Lâm Đồng, Vũ Thị Thúy Linh khăn gói ra Huế nhiều ngày nay để tham gia xét tuyển vào ngành y đa khoa và ngành răng hàm mặt của Trường ĐH Y Huế. “Ban đầu em nộp hồ sơ qua đường bưu điện vì thấy xa quá, nhưng kiểm tra mãi không thấy tên, nên em ra Huế để kiểm tra lại. Sau 5 ngày ở trọ tại Huế để chờ thông tin, thấy với số điểm 25,25 không thể trúng tuyển vào 2 ngành trên, em đã rút hồ sơ để vào Đà Nẵng đăng ký xét tuyển vào khoa Y dược ĐH Đà Nẵng. Xét tuyển kiểu này làm tụi em hồi hộp, căng thẳng hơn cả đi thi đại học”.
Trần Phương Nam từ Quảng Bình vào Đà Nẵng để đăng ký hồ sơ xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng. “Em cũng đi Huế rồi, giờ vào Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội”, Nam cho hay. Việc cho rút hồ sơ là nhằm tạo điều kiện cho TS có nhiều cơ hội xét tuyển, nhưng cũng gây cho nhà trường không ít rắc rối, bởi TS liên tục thay đổi nguyện vọng, xin rút hồ sơ khi theo dõi những thông tin được công bố”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.