Chập điện, cháy tầng hầm trường phổ thông

12/05/2014 10:19 GMT+7

(TNO) Tối 11.5, tại Trường THPT Trần Phú (đường Lê Thánh Tôn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ hỏa hoạn ở tầng hầm mà nguyên nhân là do chập điện.

Khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, bảo vệ phát hiện khói và mùi khét phát ra từ tầng hầm để xe.

Do khói dày đặc nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận hiện trường.

 
Lực lượng PCCC Hải Châu triển khai chữa cháy tại trường THPT Trần Phú

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Hải Châu huy động 2 xe cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đưa nước xuống tầng hầm khống chế ngọn lửa trong 20 phút.

Nguyên nhân, máy biến áp dưới tầng hầm bị chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Rất may vào thời điểm trên không có hoạt động dạy và học tại trường nên không xảy ra thương vong.

Đây là vụ cháy thứ 2 trong đêm 11.5. Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, nhà ông Lê Duy Dũng (67 tuổi) ở 45 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu cũng xảy ra vụ cháy do bất cẩn trong đun nấu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hơn một nửa vụ cháy tại Đà Nẵng là do chập điện
>> Các vụ cháy xe ô tô ở Quảng Bình là do chập điện
>> Chập điện, quán nhậu bốc cháy
>> Cháy nhà 3 tầng trung tâm Đà Nẵng
>> Cháy nhà, cụ bà 80 tuổi thoát chết
>> Hoảng loạn vì cháy nhà trong hẻm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.