Chấn chỉnh việc nhà trường thu dép học sinh

25/04/2015 05:00 GMT+7

Ngày 24.4, ông Nguyễn Tầng, Phó phòng GD-ĐT H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết sẽ sớm kiểm tra và chấn chỉnh việc giáo viên của Trường THCS Hoa Lư (xã Xuân Sơn, H.Vạn Ninh) thu dép của học sinh khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Ngày 24.4, ông Nguyễn Tầng, Phó phòng GD-ĐT H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết sẽ sớm kiểm tra và chấn chỉnh việc giáo viên của Trường THCS Hoa Lư (xã Xuân Sơn, H.Vạn Ninh) thu dép của học sinh khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, từ đầu năm học 2014 - 2015, con em họ mang dép lê đến trường thì bị giáo viên thu, không trả lại hoặc rất lâu mới trả.

Việc làm này khiến một số học sinh phải đi chân đất từ trường về nhà, thậm chí có em phải nghỉ học vì không có dép. Bà Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư, thừa nhận có việc một số học sinh lớp 8 mang dép lê đến trường bị giáo viên thu dép. Tuy nhiên, nhà trường không ghi nhận các trường hợp bị thu dép có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tầng, ngay đầu năm học, phòng đã có văn bản chỉ đạo các trường về đồng phục học sinh, tuy nhiên phải tùy vào từng điều kiện. Sự việc Trường Hoa Lư cấm học sinh mang dép lê là không đúng và không trả lại dép cho học sinh lại càng sai. 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.