Chấm thẩm định địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp tăng

10/07/2012 09:31 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, sau kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ sẽ thực hiện chấm thẩm định lại kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại những địa phương và những cơ sở giáo dục có tỷ lệ tăng đột biến.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết: Việc kiểm tra lại sau khi chấm thi bộ vẫn làm hằng năm và vẫn có biện pháp kỹ thuật để phát hiện khâu coi thi tốt hay không, có xảy ra hiện tượng sao chép bài hàng loạt trong phòng thi không. Còn việc công khai kết quả chấm thẩm định thì còn tùy tính chất sự việc, mục đích chính là để ngành GD-ĐT địa phương điều chỉnh lại việc dạy - học cũng như quá trình kiểm tra, đánh giá cho sát với thực chất hơn.

Tuệ Nguyễn

>> Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng hơn 30% so với năm 2007
>> Trường cạo tẩy bằng tốt nghiệp của sinh viên
>> Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt gần 98%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.