'Cậu ấm, cô chiêu' Trung Quốc học văn hóa truyền thống

16/06/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Những đại gia, tỉ phú ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã cho con em tham dự buổi tập huấn thường niên dành cho con em nhà giàu để nâng cao nhận thức về xã hội, bên cạnh cuộc sống xa hoa của gia đình.

(TNO) Những đại gia, tỉ phú ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã cho con em tham dự buổi tập huấn thường niên dành cho con em nhà giàu để nâng cao nhận thức về xã hội, bên cạnh cuộc sống xa hoa của gia đình.

Vương Tư Thông, một “cậu ấm” Trung Quốc - Ảnh: AFP
Hơn 70 “cậu ấm, cô chiêu” của các tỉ phú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tham dự một buổi tập huấn để nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước, theo China Daily ngày 16.6.
Các thanh niên có độ tuổi trung bình khoảng 27, là thế hệ thứ hai của giới nhà giàu Trung Quốc, sẽ được dạy về văn hóa truyền thống, trách nhiệm xã hội và các kiến thức kinh doanh.
Ông You Xiaoming, người đứng đầu lớp tập huấn, đồng thời là một quan chức thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến cho biết lớp tập huấn này có từ năm 2013 sau lời kêu gọi xây dựng hình ảnh tích cực của giới trẻ con nhà giàu.
Thêm vào đó, giới tỉ phú cũng lo lắng rằng con em họ sống trong nhung lụa, xa hoa đã và đang có nhận thức kém về xã hội. Rất nhiều đại gia đã gửi con em đến học nhưng mỗi năm lớp tập huấn này chỉ nhận một em trong mỗi gia đình.
Nội quy của lớp học rất gắt gao. Mỗi người đến trễ hay về sớm đều phải bị nộp phạt. Tuy số tiền phạt chẳng “thấm thía” với các cậu ấm nhưng thể hiện tinh thần kỷ luật của lớp học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.