Cảnh đổ nát sau giông lốc ở Trường THPT Bình Phú

Phạm Hữu
Phạm Hữu
01/11/2020 19:09 GMT+7

Sau cơn giông lốc vào chiều tối 31.10, mái nhà tầng 3 khu B Trường THPT Bình Phú bị đổ nát, máy móc bị hư hại nặng nề.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31.10, mưa lớn kèm gió giật đã cuốn bay mái nhà Trường THPT Bình Phú (P.10, Q.6, TP.HCM), khiến ngôi trường hư hại nặng.
Tại hiện trường, toàn bộ phần nóc có kèm khung sắt, mái tôn của khu B bị gió cuốn bay xuống sân trường, 1 phần mái tôn nằm vắt trên cao. Tại tầng 3 khu B, gạch nằm ngổn ngang. Bên trong các phòng học, bàn ghế, máy móc hư hại.

Thầy hiệu trưởng nói về sự cố trường THPT Bình Phú ở TP.HCM bị tốc mái

Trưa 1.11, ông Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trường Trường THPT Bình Phú, cho hay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường cũng đã khoanh vùng hiện trường, báo cáo lên cấp trên. Sáng nay, trường cũng đã họp với UBND Q.6 tìm cách khắc phụ sự cố.

Chiều 31.10, cơn mưa lớn kèm giông lốc đã làm tốc mái nhà của Trường THPT Bình Phú

 

Dãy hành lang tầng 3 khu B Trường THPT Bình Phú bị đổ nát

Lớp học bị hư hại sau cơn giông

Trần la phông ngổn ngang rơi từ trên cao xuống dãy bàn học

Không còn mái nhà ở tầng 3 khu B  

Toàn bộ phần mái nhà bị giông lốc tốc hoàn toàn

Khu vực nhà vệ sinh cũng không thoát cảnh đổ sập

Gạch đá từ trên cao rơi xuống nền 

Khu B trống trơ mái nhà nhìn từ khu A Trường THPT Bình Phú

Còn khu A của trường bị hư hại nhẹ nhưng vẫn trong nguy cơ không an toàn

Trước đó vào trưa 1.11, thầy cô Trường THPT Bình Phú giăng dây phong toả hiện trường

Mưa lớn, gió lốc phá tan hoang Trường Trung học phổ thông Bình Phú ở TP.HCM

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.