Cảnh cáo, buộc ngừng dạy cô giáo đánh học sinh bầm mông

03/12/2015 18:54 GMT+7

Cô Phạm Thị Thanh Thảo (giáo viên Trường tiểu học Thuận Hòa, Thừa Thiên-Huế) đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn ngành và buộc ngừng dạy học, chuyển sang làm văn phòng vì đã dùng thước gỗ đánh nhiều em học sinh bầm mông.

Cô Phạm Thị Thanh Thảo (giáo viên Trường tiểu học Thuận Hòa, Thừa Thiên-Huế) đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn ngành và buộc ngừng dạy học, chuyển sang làm văn phòng vì đã dùng thước gỗ đánh nhiều em học sinh bầm mông.

Trường tiểu học Thuận HòaTrường tiểu học Thuận Hòa
Chiều 3.12, ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng GD-ĐT TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết Phòng GD-ĐT TX.Hương Trà vừa có quyết định kỷ luật đối với cô Phạm Thị Thanh Thảo với hình thức cảnh cáo trước toàn ngành, buộc ngừng dạy học và chuyển sang làm việc tại văn phòng Trường tiểu học Thuận Hòa.
Ông Đới cho biết qua cuộc họp hội đồng kỷ luật của Phòng GD-ĐT TX.Hương Trà, cô giáo Thảo đã thừa nhận hành vi dùng thước gỗ đánh nhiều học sinh lớp 2/1 nơi cô làm chủ nhiệm.
Trước đó, cô Thảo đã kiểm điểm nghiêm túc, có tới các gia đình để xin lỗi học sinh và cha mẹ các em. Xét hoàn cảnh khó khăn khi một mình nuôi 2 con nhỏ nên hội đồng kỷ luật đã cân nhắc và đưa ra mức kỷ luật cảnh cáo là phù hợp.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng 28.9, nhiều phụ huynh lớp 2/1 của Trường tiểu học Thuận Hòa đã bức xúc kéo đến trường yêu cầu Ban giám hiệu xem xét việc các con của họ bị cô giáo Thảo dùng thước đánh bầm tím mông trong giờ học ngày hôm trước. Theo đó, các em đã bị cô giáo này đánh vì mắc những lỗi như chép sai chính tả, chép chậm, không nghe lời cô giáo trong môn tiếng Việt ngày 27.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.