Cảnh báo tuyển sinh du học, lao động ở nước ngoài

Thanh Dũng
Thanh Dũng
10/11/2018 07:18 GMT+7

Sở GD-ĐT Đồng Tháp ra văn bản gửi các cơ sở giáo dục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị không tự ý tiếp nhận và cho phép các đơn vị tư vấn, công ty môi giới về du học và hợp tác lao động ở nước ngoài như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc... đến triển khai chương trình khi chưa được sự thống nhất của Sở.

Khi đối tác có nhu cầu đến giới thiệu, tư vấn tuyển sinh du học, hợp tác đào tạo, lao động ở nước ngoài, các cơ sở giáo dục phải báo cáo, đính kèm hồ sơ pháp lý, kế hoạch, nội dung giới thiệu của đối tác về Sở GD-ĐT và chỉ được triển khai cho học sinh, cha mẹ học sinh khi có văn bản thống nhất của Sở hoặc cơ quan chức năng ở địa phương.
Trước đó, Sở đã tiếp nhận thông tin cảnh báo từ Công an tỉnh Đồng Tháp về việc một số đơn vị, đối tác môi giới tuyển sinh du học và hợp tác lao động nước ngoài không được cấp phép, không thực hiện đúng như cam kết ban đầu, có tính chất lừa đảo làm ảnh hưởng đến quyền lợi người học, gây hoang mang cho cha mẹ học sinh và học sinh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.