Cần Thơ: Nâng cấp trường chuyên Lý Tự Trọng làm cơ sở đào tạo nhân tài

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
24/09/2021 20:25 GMT+7

TP.Cần Thơ sẽ dành kinh phí hơn 79 tỉ đồng đầu tư cho Dự án nâng cấp Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Ngày 24.9, tin từ HĐND TP.Cần Thơ cho biết nghị quyết liên quan việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đã có hiệu lực thi hành.
Theo đó, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng) là trường trọng điểm của TP.Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn văn hóa làm cơ sở đào tạo nhân tài, đi đầu về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục phổ thông; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trình độ vượt chuẩn, có năng lực giáo dục môn chuyên sâu, đáp ứng được nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của trường đến năm 2030.
Dự án có quy mô gồm khối phòng học tập (1 trệt, 2 lầu), khối thư viện, hội trường (1 trệt, 1 lầu), nhà truyền thống (1 trệt, 1 lửng), nhà đa năng (1 trệt), hồ bơi, nhà nội trú, nhà ăn, sân thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống hạ tầng ngoại vi, thiết bị. Ngân sách thành phố dự kiến đầu tư hơn 79 tỉ đồng và mức vốn bố trí thực hiện không quá 4 năm kể từ khi dự án được phê duyệt.
Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, những năm qua, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đã mở rộng vùng tuyển sinh ra các tỉnh ĐBSCL và điểm trúng tuyển đầu vào lớp 10 ở mức rất cao. Ngôi trường này có nhiều năm liền 100% học sinh lớp 12 đỗ đại học và giành học bổng du học các nước.
Ngày 4.11.2019, Viện Pháp tại Việt Nam đã gắn biển công nhận cơ sở giáo dục xuất sắc trong giảng dạy song ngữ tiếng Pháp (Label France Education) cho Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP.Cần Thơ). Đến thời điểm tháng 11.2019, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng là đơn vị thứ 5 ở Việt Nam trong số 395 cơ sở giáo dục trên thế giới được gắn biển Label France Education. Cơ sở giáo dục được gắn biển nêu trên sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Cộng hòa Pháp thông qua Viện Pháp nơi các nước sở tại về học bổng, thông tin du học, giao lưu văn hóa…

Như Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 24.7, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã trao bằng khen kèm tiền thưởng 50 triệu đồng tuyên dương nam sinh Đặng Lê Minh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, là 1 trong 4 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2021. Đặng Lê Minh Khang xuất sắc giành huy chương vàng kỳ thi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.