Cần có chiến lược quốc gia về trọng dụng nhân tài

28/09/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.9, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề: Nhân tài với thịnh suy đất nước. Đây là một trong ba hội thảo quốc gia và quốc tế do T.Ư Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam tổ chức trong ba tháng 7-8-9.2011.

Phát biểu tại hội thảo, có ý kiến cho rằng: chúng ta đã có cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài nhưng còn rời rạc, chắp vá và chưa đủ sức thu hút nhân tài, gây lãng phí rất lớn.

Theo GS Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, những điều kiện thiết yếu để các nhân tài xuất hiện trong bối cảnh hiện nay, đó là: có một nền giáo dục quốc dân lành mạnh và thực học; phát huy dân chủ để phát triển tài năng; áp dụng phương pháp tuyển chọn nhân sự khoa học và thực hiện cơ chế sử dụng nhân tài hợp lý.

Nhiều ý kiến đề nghị cần phải rà soát, đánh giá nghiêm túc, cụ thể vì sao nước ta còn để lãng phí nhân tài. Qua đó, xây dựng chiến lược quốc gia để thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài giai đoạn 2011-2030.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.