Cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh

11/04/2019 16:34 GMT+7

Lúc 18 giờ tối 11.4 , Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình về chủ đề 'Đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh' tại: thanhnien.vn , Facebook/ thanhnien.com và YouTube Thanh Niên .

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 1-20.4. Đến thời điểm này, thí sinh vẫn còn hơn 1 tuần để cân nhắc, quyết định lựa chọn của mình.

Dù được đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước sẽ không được xét tiếp nguyện vọng sau. Vì vậy, sắp xếp đúng trật tự các nguyện vọng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Thống kê của Bộ GD-ĐT năm ngoái, thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhất đến từ tỉnh Đồng Tháp với trên 40 nguyện vọng; số nguyện vọng trung bình của thí sinh cả nước ở mức 4-6.
>>> Phần 1
Tham gia buổi tư vấn trực tuyến, đại diện các trường ĐH, CĐ sẽ bật mí cho thí sinh cách đăng ký nguyện vọng thông minh nhất để có cơ hội trúng tuyển cao vào trường, ngành yêu thích. Thông qua chương trình, thí sinh còn được tìm hiểu và giải đáp thông tin tuyển sinh các trường.
Chuyên gia tham dự buổi tư vấn gồm: tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; thạc sĩ Bùi Văn Thời, Phó trưởng khoa Quản trị luật Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó phòng Tư vấn tuyển sinh-truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Kinh tế-tài chính TP.HCM; thầy Trần Văn Trắng, cán bộ tuyển sinh Trường Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; thạc sĩ Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.
******************************************************
Tường thuật trực tiếp
Cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.