Các trường quân đội vẫn có kỳ thi sơ tuyển

24/01/2015 05:00 GMT+7

Theo tiến sĩ Nguyễn Chiến Hạm, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, các trường dân sự, thí sinh sau khi biết kết quả kỳ thi THPT quốc gia mới bắt đầu đăng ký xét tuyển.

Theo tiến sĩ Nguyễn Chiến Hạm, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, các trường dân sự, thí sinh sau khi biết kết quả kỳ thi THPT quốc gia mới bắt đầu đăng ký xét tuyển.

Tuy nhiên, với đặc thù các trường khối quân đội, thí sinh vẫn phải tham gia sơ tuyển (tức đăng ký trường dự thi) tại Ban Chỉ huy quân sự các tỉnh trước khi tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Đây chính là nguyện vọng 1 của thí sinh thi vào khối trường quân đội. Thí sinh dự thi vào các trường này phải đạt tiêu chuẩn dự thi như lý lịch, sức khỏe, thời gian sơ tuyển, cách xét tuyển...
Cũng theo tiến sĩ Hạm, dù sơ tuyển trước vào các trường quân đội nhưng thí sinh vẫn sẽ làm hồ sơ tham dự kỳ thi THPT quốc gia như bình thường. Sau khi thi xong, thí sinh gửi giấy chứng nhận kết quả thi về các trường quân đội mình đã đăng ký để xét tuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.