Các trường học ở Anh thiếu giáo viên trầm trọng

30/08/2018 13:29 GMT+7

Các trường học của Anh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng giáo viên, với quy mô lớp học đang ngày càng lớn hơn.

Theo BBC dẫn báo cáo từ Viện Chính sách giáo dục Anh (EPI) ngày 30.8, các trường học ở nước này sắp bước vào ngày tựu trường sau kỳ nghỉ hè song khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên hiện vẫn chưa được giải quyết.
Bộ trưởng Giáo dục Anh Damian Hinds cho biết tuyển dụng giáo viên hiện là ưu tiên hàng đầu.
Ngoài ra, chính phủ phải đối mặt với một thách thức lớn khác khi không tuyển dụng đủ giáo viên cho các bộ môn như toán học và khoa học, cựu Bộ trưởng Giáo dục Anh David Laws, người đứng đầu Viện Chính sách Giáo dục (EPI), cho hay.
Khảo sát ở EPI cho thấy những cử nhân ngành toán và khoa học không mặn mà với nghề dạy học vì họ có thể kiếm được những công việc khác với mức lương cao hơn.
Theo EPI, việc thiếu hụt giáo viên khiến tỷ lệ giữa giáo viên và học sinh tăng từ 15,5 học sinh/giáo viên vào năm 2010 lên 17 học sinh/giáo viên trong năm nay.
EPI khẳng định rằng tăng lương giáo viên có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.