Các trường đại học tư thục mở nhiều ngành học mới

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
24/12/2020 11:58 GMT+7

Theo đề án tuyển sinh của nhiều trường ĐH tư thục vừa công bố, mùa tuyển sinh 2021 sẽ có nhiều ngành học mới dự kiến được mở.

Ngày 23.12, thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết năm nay trường sẽ mở một số ngành học mới
Cụ thể, với sự đầu tư cho nhóm ngành sức khỏe trong những năm gần đây, năm 2021, Trường ĐH Văn Lang dự kiến mở các ngành mới ở khối sức khỏe như y đa khoa, y học cổ truyền... bên cạnh những ngành hiện đã có như răng hàm mặt, điều dưỡng, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học.
Ngày 24.12, thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cũng cho biết theo đề án tuyển sinh đã được công bố, trong năm 2021, trường sẽ tuyển sinh theo ba phương thức: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT), xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức.
Cũng theo thạc sĩ Chung, bên cạnh 11 chuyên ngành đang đào tạo tại trường, năm 2021, trường tiếp tục mở rộng biên độ trúng tuyển vào các ngành nghề đang “khát” nhân lực trong xã hội khi tuyển sinh thêm 5 ngành học mới gồm: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng (Truyền thông kỹ thuật số). 

Trước đó, thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thông tin, năm 2021, trường dự kiến tuyển sinh 5 ngành học mới là bất động sản, tài chính quốc tế, báo chí, tâm lý học, thiết kế đồ họa. Các ngành học mới này nằm trong tổng chỉ tiêu của trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.