Buộc thôi việc giáo viên bị tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi

10/05/2018 10:56 GMT+7

Ông Nguyễn Hữu Hà, giáo viên bị tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi, bị buộc thôi việc.

Ngày 9.5, Phòng Nội vụ H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết UBND huyện đã chỉ đạo Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, H.Buôn Đôn) ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Hà, giáo viên bị tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi (Thanh Niên thông tin ngày 14.4).
Trước đó, lãnh đạo UBND H.Buôn Đôn, Phòng GD-ĐT huyện và Trường tiểu học Nguyễn Du đã tiến hành họp phân tích sai phạm của ông Hà. Theo quyết định kỷ luật, ông Hà đã tự ý nghỉ việc trong thời gian nhiều ngày (40 ngày) không có lý do chính đáng.
Ngoài ra, ông Hà đã xúc phạm thân thể học sinh, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh, dư luận không tốt trong xã hội. Việc làm của ông Hà vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm điều lệ trường tiểu học về các hành vi giáo viên không được làm.
Theo Phòng Nội vụ H.Buôn Đôn, huyện giao hiệu trưởng nhà trường ra quyết định buộc thôi việc do ông Hà không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.