Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Việt Nam

06/08/2015 21:06 GMT+7

(TNO) Chiều 6.8, đoàn đại biểu New Zealand do ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế New Zealand đã đến thăm ĐH Quốc gia TP.HCM.

(TNO) Chiều 6.8, đoàn đại biểu New Zealand do ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế New Zealand đã đến thăm ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên VNÔng Steven Joyce trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên chiều 6.8
Tại đây, ông Steven Joyce đã chứng kiến lễ tái ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Auckland (AUT), New Zealand.
Hiện Việt Nam có khoảng 2.000 sinh viên đang theo học tại New Zealand, trong đó riêng tại AUT có khoảng 350 sinh viên.
Đặc biệt, trong buổi làm việc ông Steven Joyce đã trao bằng tốt nghiệp cho 21 sinh viên khóa 5 chương trình liên kết quốc tế công nghệ thông tin giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) và AUT.
Sau gần 9 năm hợp tác, chương trình này đã có 110 sinh viên tốt nghiệp. Đáng chú ý, các sinh viên này đều có việc làm trước khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên chương trình sau ĐH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.