Bộ Giáo dục Anh vô tình để lộ đề kiểm tra trên mạng

22/04/2016 17:02 GMT+7

Bộ Giáo dục Anh (DfE) vừa thừa nhận đã mắc một 'sai lầm nghiêm trọng' khi vô tình để rò rỉ đề kiểm tra chính tả quan trọng của học sinh tiểu học trên mạng. Sự việc được một giáo viên phát hiện.

Bộ Giáo dục Anh (DfE) vừa thừa nhận đã mắc một 'sai lầm nghiêm trọng' khi vô tình để rò rỉ đề kiểm tra chính tả quan trọng của học sinh tiểu học trên mạng. Sự việc được một giáo viên phát hiện.

Giáo viên này biết được một học sinh cô dạy đã nhìn thấy đề thi xuất hiện trên trang web của Bộ Giáo dục. Cơ quan này sau đó đã xác nhận vụ rò rỉ, theo The Guardian.
Theo dự kiến, đây sẽ là đề kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho 500.000 học sinh tiểu học 7 tuổi ở Anh vào tháng 5.2016. Kết quả kiểm tra sẽ được dùng làm thước đo đánh giá sự tiến bộ học tập của các em. Tuy nhiên, nó không được dùng để xếp hạng chất lượng đào tạo giữa các trường.
Người phát hiện vụ việc là cô Charlotte Smiles. Cô cho biết một cậu học sinh tiểu học nói em có thể biết trước các câu hỏi và đáp án. Một giáo viên khác hỏi liệu em có nhìn thấy trước đề kiểm tra. Em tỏ ra rụt rè.
Cô Smiles quyết định kiểm tra trên trang web của Bộ Giáo dục Anh và phát phiện đề thi được công bố như một mẫu đơn. “Nó thực sự ở đó từ ngày 26.1”, cô Smiles cho biết.
Người giáo viên này đã liên lạc với Bộ Giáo dục để thông báo vụ việc. Phía Bộ đã gỡ bỏ đề thi khỏi trang web.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.