Bình ga phát nổ khiến học sinh phải vào bệnh viện

03/03/2019 17:49 GMT+7

Đang chuẩn bị sản phẩm hội thi chế biến thức ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, bình ga mini phát nổ khiến học sinh phải vào bệnh viện

Ngày 3.3, bà Phạm Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp, TP.HCM), xác nhận thông tin một học sinh nam của trường đang nằm bệnh viện theo dõi do ảnh hưởng từ sự cố bếp ga mini phát nổ. 

 

Theo thông tin từ lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ, vào sáng hôm qua, ngày 2.3, nhà trường tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8.3. Các nhóm học sinh đang trong thời gian trang trí sản phẩm để chuẩn bị dự thi thì phát ra tiếng nổ từ khu vực dự thi của nhóm học sinh lớp 12A20. Khi đó, học sinh L.Đ.X.H đang đứng gần nên bị lửa táp vào cổ. Ngay lúc đó, cán bộ y tế nhà trường đã thực hiện sơ cứu và cùng gia đình đưa học sinh đến kiểm tra ở bệnh viện.

 

Lãnh đạo nhà trường thông tin, hiện tại sức khoẻ và tâm lý của học sinh đã ổn định. Kết quả học sinh bị trầy xước ngoài ra vùng cổ nhưng do nhập viện vào cuối tuần nên sáng mai, thứ hai, bác sĩ kiểm tra lại và có thể xuất viện.

 

Theo bà Thu Hồng, ban tổ chức hội thi có quy định học sinh chế biến thức ăn ở nhà và chỉ mang sản phẩm lên trường trưng bày dự thi. Tuy nhiên có thể các em đã chủ quan  nên đã mang bếp theo. Ngay chiều hôm xảy ra sự viêc, nhà trường đã họp hội đồng sư phạm và ban tổ chức cuộc thi để rút kinh nghiệm. Nhà trường sẽ lưu ý đến công tác tổ chức các hoạt động để đảm bảo an toàn cho học sinh.

 

Ngày 3.3, bác sĩ Lê Văn Hoài, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hồng Đức (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết ngày 2.3 Khoa cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận một học sinh bị bỏng độ 1, 2 do nổ bình ga mini. Bệnh nhân được chuyển Khoa Chấn thương chỉnh hình điều trị, được dùng kháng sinh dự phòng, giảm đau, chăm sóc vết thương…Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện vài ngày tới.
 
Bác sĩ Hoài khuyến cáo, bình ga mini tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhất là bếp ga đã cũ thì nên bỏ. Khi có sự cố về cháy nổ ga, cần ngắt được nguồn ga rò rỉ càng sớm càng tốt, đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, dùng nước lạnh sạch tưới lên chỗ bỏng để tránh tổn thương sâu hơn. Lưu ý là không được dùng nước mắm, kem đánh răng thoa lên chỗ bỏng vì sẽ làm vết thương nghiêm trọng hơn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.