Bình Định: Tăng cường nhiều tuyến xe buýt phục vụ kỳ thi THPT quốc gia

(TNO) Ngày 26.6, Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn (Bình Định) cho biết để phục vụ tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cụm thi liên tỉnh tại Bình Định, Xí nghiệp đã tổ chức triển khai phương án phục vụ từ ngày 28.6 đến ngày 5.7.

(TNO) Ngày 26.6, Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn (Bình Định) cho biết để phục vụ tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cụm thi liên tỉnh tại Bình Định, Xí nghiệp đã tổ chức triển khai phương án phục vụ từ ngày 28.6 đến ngày 5.7..

Mỗi ngày tăng thêm 39 chuyến xe buýt phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 Tuyến Quy Nhơn - Tam Quan sẽ được tăng thêm 2 xe trong những ngày cao điểm
Theo đó, trong những ngày phục vụ cao điểm, Xí nghiệp sẽ đưa thêm 10 xe dự phòng hoạt động trên một số tuyến trọng điểm, ngoài 50 xe hoạt động trên các tuyến theo lịch trình cố định.
Trong đó, bố trí thêm 1 xe phục vụ với 20 chuyến/ngày hoạt động theo lịch giờ tàu đến ga Diêu Trì, ga Quy Nhơn; giờ xe đến Bến xe khách Quy Nhơn để đưa đón các thí sinh về các điểm dự thi. Xe tăng cường hoạt động theo lộ trình sau: ga Diêu Trì - ngã 3 Phú Tài - bến xe Quy Nhơn - Trường ĐH Quy Nhơn - Trung tâm thương mại Quy Nhơn - đường Nguyễn Huệ - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Trường CĐ Y tế Bình Định - đường Trần Hưng Đạo - ga Quy Nhơn - Trường ĐH Quang Trung - Trường CĐ Bình Định - ga Diêu Trì.
Trong các ngày 28-29.6, tăng thêm 7 xe cho 5 tuyến trọng điểm là: T4 (1 xe), T6 (2 xe), T7 (1 xe), T8 (1 xe), T12 (2 xe).
Từ ngày 1-4.7, do thí sinh đã vào thi nên số phương tiện hoạt động trên các tuyến như ngày bình thường, chỉ giữ lại 1 xe tăng cường.
Riêng ngày 5.7 là ngày cao điểm phục vụ thí sinh nên Xí nghiệp bố trí tăng 8 xe trên 4 tuyến trọng điểm: T4 (1 xe), T6 (2 xe), T6B (1 xe), T7 (1 xe), T8 (1 xe), T12 (2 xe).
Như vậy, tổng số chuyến hoạt động trung bình trong ngày cao điểm là 414 chuyến (tăng 39 chuyến/ngày). Xe hoạt động hằng ngày bắt đầu từ 5 giờ 30 đến 20 giờ.
Ngoài ra, đội ngũ đoàn viên thanh niên xung kích của Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn sẽ kết hợp cùng đoàn viên thanh niên tình nguyện của các địa phương tổ chức hướng dẫn và tư vấn miễn phí cho các thí sinh về điểm thi, các luồng tuyến đi lại được thuận lợi; phát tờ rơi hướng dẫn thí sinh đi xe buýt đến các điểm thi đại học, cung cấp số điện thoại nóng để tư vấn thí sinh đi lại… tạo sự an tâm cho các thí sinh khi bước vào kỳ thi.
* Cùng ngày, Sở GD-ĐT Ninh Thuận cho biết, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đã hỗ trợ 503 vé xe miễn phí hai chiều cho thí sinh lớp 12 thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). 
Theo đó, thí sinh ở hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái, tập trung tại Bến xe Ninh Sơn; thí sinh các huyện, thành phố còn lại tập trung ở Bến xe Phan Rang lúc 7 giờ 30 ngày 28.6 để di chuyển.
Ở chiều về, thí sinh tập trung ở Bến xe liên tỉnh Đà Lạt và Bến xe Phương Trang, TP.Đà Lạt lúc 9 giờ 30 sáng ngày 5.7.
Riêng đối với thí sinh hai trường: THPT dân tộc nội trú Ninh Thuận và nội trú Pi Năng Tắc (H.Bác Ái) sẽ được Trường ĐH Đà Lạt cho xe đón tại trường nội trú vào sáng 29.6.
Ngoài ra, Tỉnh đoàn Lâm Đồng bố trí 22 điểm tiếp sức mùa thi tại TP.Đà Lạt để tư vấn, hướng dẫn các thí sinh từ các bến xe, điểm đón về nhà trọ, nhà nghỉ, các điểm thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.