Bệnh viện Trung Quốc tuyển bảo vệ có trình độ thạc sĩ

29/03/2016 08:28 GMT+7

Bệnh viện Đệ nhất Đại học Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc vừa rao tuyển một nhân viên bảo vệ với điều kiện phải có bằng thạc sĩ và sử dụng tốt tiếng Anh.

Bệnh viện Đệ nhất Đại học Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc vừa rao tuyển một nhân viên bảo vệ với điều kiện phải có bằng thạc sĩ và sử dụng tốt tiếng Anh.

Bệnh viện Đệ nhất Đại học Tô Châu - Ảnh: Fyy.sdfyy.cnBệnh viện Đệ nhất Đại học Tô Châu - Ảnh: Fyy.sdfyy.cn
Cụ thể, Phòng nhân sự của bệnh viện nói trên thông báo cần tuyển một nhân viên bảo vệ có bằng thạc sĩ về phòng ngừa hạt nhân, hóa chất, sinh học, X-quang hoặc kỹ thuật và công nghệ phòng cháy chữa cháy.
Ngoài ra, ứng viên còn phải đáp ứng yêu cầu nghe, đọc và viết tốt tiếng Anh, theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 28.3 trích dẫn lại báo Jinling Evening News. Có lẽ do yêu cầu quá cao đối với một nhân viên bảo vệ nên đến thời hạn cuối cùng là ngày 27.3, bệnh viện không nhận được hồ sơ nào.
Phòng nhân sự bệnh viên không đưa ra mức lương cho một nhân viên bảo vệ có trình độ thạc sĩ.
Tại một hội chợ việc làm vừa diễn ra ở miền bắc Trung Quốc, một người mới lấy bằng thạc sĩ từ đại học nước ngoài được chào mời với mức lương hằng tháng là 1.600 nhân dân tệ (gần 5,5 triệu đồng), theo SCMP.
Nhiều người tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đang đối mặt thách thức lớn khi tìm việc làm trong năm nay do nền kinh tế nước này đang phát triển chậm lại. Dự kiến có 1 triệu công nhân trong ngành than và thép sẽ mất việc, theo SCMP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.