Bắt đầu đào tạo từ xa theo học chế tín chỉ

11/05/2017 20:00 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ ĐH thay cho quy định liên quan được ban hành từ năm 2003.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh được áp dụng giống như quy chế tuyển sinh trình độ ĐH chính quy hiện hành. Việc đào tạo thực hiện theo quy chế tín chỉ, thời gian tối đa hoàn thành chương trình không quá 2 lần thời gian thiết kế cho hệ chính quy. Theo đó, dù đào tạo từ xa nhưng vẫn phải đảm bảo sự tương tác giữa người học và giảng viên thông qua 4 hoạt động chính: Tham dự buổi học, hội thảo; thông qua học liệu; làm bài tập; tham vấn và đặt câu hỏi với giảng viên.
Thủ trưởng đơn vị đào tạo sẽ quyết định việc thành lập trạm đào tạo từ xa cho từng ngành. Điểm đáng lưu ý là giảng viên cơ hữu phải đảm bảo tối thiểu 50% thời lượng giảng dạy chương trình.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 12.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.