Bắt đầu cấp bằng đôi Pháp - Việt cho trình độ đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
04/11/2018 09:29 GMT+7

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Pháp tại VN và GS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học VN, chính thức ký kết hiệp định liên chính phủ giữa 2 nước giai đoạn 2 về phát triển Trường đại học (ĐH) Việt Pháp.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm VN của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa VN và Pháp.
Theo hiệp định, hai chính phủ quyết tâm xây dựng Trường ĐH Việt Pháp trở thành trường ĐH xuất sắc đẳng cấp quốc tế và đặc biệt là trở thành một trường ĐH hàng đầu Đông Nam Á. Chính phủ Pháp cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh sự phát triển của Trường ĐH Việt Pháp.
Cụ thể, về đào tạo, phía Pháp khẳng định sẽ tham gia nhiều hơn vào công tác xây dựng, giảng dạy, hỗ trợ sư phạm, đánh giá các chương trình trình độ ĐH. Đặc biệt, hai bên sẽ bắt đầu triển khai việc cấp bằng đôi Pháp - Việt cho trình độ này. Bên cạnh đó, phía Pháp cũng sẽ duy trì việc cấp bằng đôi VN và Pháp cho các chương trình đào tạo thạc sĩ, đồng thời tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên giữa các cơ sở đào tạo đại học, nghiên cứu Pháp và Trường ĐH Việt Pháp. Về nghiên cứu, hai bên cam kết mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ bền vững, trình độ cao và phát triển các phòng thí nghiệm hỗn hợp quốc tế chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.