Ba sinh viên VN thi tin học thế giới ở Mỹ

11/06/2013 22:50 GMT+7

(TNO) Phan Tiến Dũng, Bùi Hữu Hồng Hải và Hồ Trần Hiếu Trung là 3 sinh viên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC (Microsoft office specialist world championship) 2013 diễn ra tại Mỹ từ ngày 31.7 đến 3.8.

(TNO) Phan Tiến Dũng (đại sứ MOS Word 2010, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM); Bùi Hữu Hồng Hải (đại sứ MOS Excel 2010, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM) và Hồ Trần Hiếu Trung (đại sứ MOS Powerpoint 2010, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) là 3 sinh viên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC (Microsoft office specialist world championship) 2013 diễn ra tại Mỹ từ ngày 31.7 đến 3.8.


Hồng Hải, Tiến Dũng, Hiếu Trung (từ trái qua) được vinh danh và trao giải sáng 11.6 tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Những thí sinh này đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh là học sinh, sinh viên giỏi đến từ các trường ĐH, CĐ, trường nghề và trường phổ thông trên cả nước và sẽ tham gia tranh tài với hàng triệu thí sinh đến từ 87 quốc gia trên thế giới ở cuộc thi MOSWC sắp tới. 

Đây là năm thứ 4 Việt Nam tham dự cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới. Năm ngoái, Việt Nam xuất sắc giành được một huy chương vàng (mỗi hạng mục chỉ có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng), vượt qua Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Anh…, nằm trong top 10 những nước có thí sinh xuất sắc nhất.

Học sinh lớp 8 tranh giải cùng sinh viên

Lần đầu tiên sau 4 năm tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới tại Việt Nam, xuất hiện thí sinh phổ thông giành giải 3 ở nội dung Microsoft Excel 2010 năm nay. Đó là Lê Anh, học sinh lớp 8 Trường THCS Quốc tế Á Châu. Lê Anh đã giành được số điểm tuyệt đối 1.000/1.000, chỉ chênh lệch 1 phút 37 giây so với thí sinh đoạt giải nhất quốc gia cùng nội dung.

Sáng 11.6, trong buổi lễ Vinh danh và trao giải cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2013 ở Việt Nam, diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Lê Anh vinh dự nhận bằng khen của Sở GD-ĐT TP.HCM vì thành tích này, ngoài phần thưởng từ ban tổ chức.


Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trao bằng khen cho Lê Anh vì thành tích đoạt giải 3 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Lê Anh chia sẻ rằng do được làm quen với máy vi tính từ nhỏ, Lê Anh rất thích được làm việc trên máy tính nên hằng ngày thường nán lại ở trường để tìm hiểu. Em đã được thầy giáo ở trường phát hiện năng khiếu và đăng ký cho em tham dự cuộc thi này.

Chỉ luyện tập trong vòng hơn 1 tháng, Lê Anh cho biết rất bất ngờ khi biết là thí sinh phổ thông duy nhất giành được giải ba. “Lúc đi thi, em không nghĩ mình đoạt giải vì xung quanh hầu hết là các anh chị sinh viên”, Lê Anh kể.

Lê Anh mong muốn các năm sau sẽ tiếp tục tham dự cuộc thi này và đoạt giải cao hơn. Em ước mơ lớn lên sẽ trở thành một lập trình viên để thỏa đam mê với công nghệ thông tin và toán học.

Tin, ảnh: Hoàng Quyên

>> Cuộc thi Microsoft Office World Champion 2012
>> VN vô địch tại cuộc thi Tin học văn phòng thế giới
>> 50 thí sinh vào chung kết cuộc thi Tin học văn phòng thế giới
>> Phát động cuộc thi tin học văn phòng thế giới
>> Chàng tỉnh lẻ và cuộc thi tin học thế giới  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.