Anh: Đề xuất cấm học sinh dùng gôm tẩy

28/05/2015 11:21 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia giáo dục của Anh khuyến cáo học sinh không nên dùng gôm tẩy vì nó khiến học sinh cảm thấy tội lỗi về sai phạm và không dám nhìn thẳng vào lỗi lầm.

(TNO) Các chuyên gia giáo dục của Anh khuyến cáo học sinh không nên dùng gôm tẩy vì nó khiến học sinh cảm thấy tội lỗi về sai phạm và không dám nhìn thẳng vào lỗi lầm.

Đề xuất cấm học sinh dùng gôm tẩy - Ảnh minh họa: Shutterstock
Giáo sư Guy Claxton, thuộc Trường đại học King, London cho biết gôm tẩy, dụng cụ học tập quen thuộc và phổ biến của học sinh nên được bãi bỏ. Vì sự tẩy xóa khiến học sinh thấy xấu hổ về sai phạm của mình, theo Independent ngày 27.5
Thay vào đó, giáo viên nên khuyến khích học sinh nhìn thẳng vào lỗi để rút kinh nghiệm, khiến các em trưởng thành hơn. Ngược lại, không nên chú trọng quá nhiều vào việc tẩy xóa lỗi sai, phục vụ cho những con điểm hiện tại.
Thậm chí, giáo sư Guy Claxton còn nói: “Gôm tẩy như một 'công cụ của quỷ' vì nó hình thành thói quen về sự xấu hổ khi làm sai. Đây không phải là cuộc sống đúng nghĩa khi các em nghĩ rằng: tôi không mắc lỗi, tôi làm đúng ngay lần đầu tiên vì đã có cục tẩy để sửa chữa”. Trong khi đó, việc học, phải như quy luật cuộc sống, là một quá trình tiến tới những giá trị, những điều đúng đắn. Giáo viên không nên bắt học sinh phải có câu trả lời, đáp án đúng ngay lần đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.