90 trường đại học phía Nam bắt đầu quy trình xét tuyển thí sinh ra sao?

Hà Ánh
Hà Ánh
08/09/2021 11:34 GMT+7

90 trường đại học (ĐH) sẽ tham gia quy trình thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc năm 2021 nhóm phía Nam do ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì.

Từ ngày 13.9, các trường ĐH bắt đầu tham gia quy trình thực hiện xét tuyển và lọc ảo tuyển sinh dựa vào phương thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Quy trình này sẽ gồm 10 lần lọc ảo nhóm và 6 lần lọc ảo toàn quốc nhằm giúp các trường xác định điểm chuẩn phục vụ cho việc xét tuyển đợt 1.
Trong đó, nhóm lọc ảo phía Nam do ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì. Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, năm nay có 90 đơn vị tham gia nhóm lọc ảo, bằng với số lượng năm 2020.
Theo kế hoạch của nhóm phía Nam, trong ngày 13.9 nhóm sẽ thực hiện lọc ảo 3 lần và Bộ GD-ĐT thực hiện lọc ảo toàn quốc 2 lần.
Cụ thể, trước 10 giờ 30, các trường thành viên sẽ rà soát hệ số môn xét tuyển, điều kiện sơ tuyển, điều kiện so sánh, bổ sung điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ với nhóm ngành đào tạo giáo viên, cấu hình thông tin xét tuyển.
Trước 12 giờ 30, các trường thực hiện các thao tác như xét tuyển offline bằng phương thức xét tuyển áp theo kết quả xét của nhóm. Sau đó, trường thành viên tính toán ảo trong, ngoài nhóm để điều chỉnh chỉ tiêu, mức điểm nếu có. Kế đến xét lại bằng 1 trong 2 phương thức (theo chỉ tiêu, theo mức điểm). Các trường xuất kết quả xét tuyển dự kiến, nhập kết quả này lên hệ thống cho nhóm điều phối thực hiện lọc ảo nhóm lần 1 bắt đầu từ 12 giờ 30.
Theo lịch trình dự kiến ngày 13.9, Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện lọc ảo toàn quốc lần 1 từ 13 giờ. Sau đó, nhóm phía Nam thực hiện lọc ảo nhóm lần 2 lúc 15 giờ 15, lọc ảo nhóm lần 3 lúc 17 giờ, trước khi Bộ GD-ĐT thực hiện lọc ảo toàn quốc lần 2 sau 17 giờ 30.
Ngày thứ hai (14.9), nhóm lọc ảo phía Nam sẽ tiếp tục thực hiện lọc ảo nhóm 4 lần tiếp theo (lần thứ 4 đến lần thứ 7) và Bộ GD-ĐT lọc ảo  toàn quốc lần 3, 4. Quy trình này sẽ tiếp tục diễn ra đến khi nhóm hoàn tất lần lọc ảo thứ 10 và Bộ thực hiện lọc ảo toàn quốc lần thứ 6 (dự kiến kết thúc vào chiều ngày 15.9). Đến trước 17 giờ ngày 16.9, các trường nhập mức điểm chuẩn và kết quả xét tuyển chính thức lên hệ thống.
Trước đó, trong công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH, Bộ GD-ĐT cho biết thời gian các trường ĐH thực hiện quá trình lọc ảo để xác định điểm chuẩn phục vụ cho việc xét tuyển đợt 1 năm nay diễn ra vào các ngày 13, 14, 15.9.
Bộ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các trường về thông tin tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh, thống kê nguyện vọng thí sinh, phần mềm xét tuyển lọc ảo... để giúp các trường thực hiện tuyển sinh thuận lợi.
Phần mềm lọc ảo chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên hệ thống, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà trường đã xác định.
Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường, nhóm trường lưu ý bảo mật thông tin trong suốt quá trình xét tuyển, lọc ảo. Đồng thời, lưu ý cấu hình máy tính phục vụ công tác xét tuyển lọc ảo, đặc biệt các trường có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn.
Như vậy, sau khi kết thúc thời hạn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (17 giờ ngày 5.9), các trường ĐH thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 từ 12.9 đến 17 giờ ngày 15.9. Theo kế hoạch, trước 17 giờ ngày 16.9 các trường công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.