6 thông điệp khai xuân về sự học của Hà Nội

20/02/2018 15:50 GMT+7

Sáng nay, 20.2 (mùng 5 Tết), Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân Mậu Tuất 2018 với 6 thông điệp về sự học.

Buổi lễ diễn ra tại Đình thờ Nhà giáo Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND, HĐND Thành phố Hà Nội và đông đảo thầy trò trên địa bàn thành phố.
Lễ khai bút đầu Xuân Mậu Tuất được mở đầu bằng lễ dâng hương tưởng niệm “Vạn thế sư biểu” Chu Văn An - người thầy của muôn đời.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm “Vạn thế sư biểu” Chu Văn An - người Thầy của muôn đời Ảnh Thanh Hùng
Phát biểu tại Lễ khai bút, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa linh thiêng mang đậm dấu ấn truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, vì thế, những nét bút đầu tiên của năm mới cũng là sự tượng trưng cho khởi đầu một sự nghiệp, sự học, đồng thời, gửi gắm trong những nét chữ ấy còn là ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý.
Các đại biểu tiến hành khai bút Ảnh Tuệ Nguyễn
Năm nay, 6 thông điệp được Hà Nội lựa chọn để khai bút đều xoay quanh chủ đề về sự học cụ thể: “Học, học nữa, học mãi”, “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Học một biết mười”, “Học thầy không tày học bạn”, “Học để làm người” và "Học đi đôi với hành".
6 thông điệp xoay quanh sự học được chọn làm chủ đề khai bút năm nay của Giáo dục Hà Nội Ảnh Tuệ Nguyễn
Trước anh linh Nhà giáo Chu Văn An, thay mặt ngành Giáo dục Thủ đô, ông Chử Xuân Dũng hứa sẽ "nối chí người xưa, tự hào Thầy mẫu mực - dạy tốt, trò ra sức luyện rèn - học tốt chăm ngoan; nhớ người xưa mà xây đắp nền nhân; ăn quả mới phải vun trồng cây đức; muốn cho "tài đạt", "đức thành", trí tuệ hanh thông phải thêm gắng sức"...
Đông đảo người dân xin chữ tại buổi lễ khai bút Ảnh Tuệ Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.