4 yếu tố cần thiết nhất cho một giáo viên

16/11/2016 10:01 GMT+7

Từng là trưởng bộ môn tại Khoa Vật lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và hiện nay đang là giảng viên Trường ĐH Creighton (Mỹ), tiến sĩ Nguyễn Đông Hải cho rằng ngay từ khi còn là giáo sinh, mỗi cá nhân phải đặt 4 mục tiêu:

Giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, thông thạo ngoại ngữ, có đạo đức. Đó là 4 yếu tố cần thiết nhất cho một giáo viên (GV) ngày nay.
Theo tiến sĩ Đông Hải, giỏi chuyên môn là nắm thật vững chuyên môn mình dạy về lĩnh vực đó. Vững nghiệp vụ là am hiểu tâm lý học sinh, tâm lý sư phạm, biết cách giảng dạy và giáo dục học sinh. Thông thạo ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh, vì đó là chìa khóa mở cánh cửa tri thức. Còn đạo đức là điều đã được kỳ vọng ở người thầy từ ngàn xưa, vì thầy cô có ảnh hưởng đến học sinh. GV phải có đạo đức thì mới mong có những học sinh đạo đức.

Nguyễn Việt Hải, thành viên sáng lập CLB Vật lý là kỳ diệu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: “Mong sinh viên sư phạm và GV phải xác định cho đúng mục đích, mục tiêu nghề nghiệp. Phải thật chủ động trong quá trình học tập, tự bổ sung kiến thức, kỹ năng. Việc giáo dục học sinh không phải chỉ có cung cấp kiến thức mà cần hướng dẫn học sinh tự học, cần giáo dục đạo đức và hướng nghiệp cho học sinh. Muốn làm như vậy, mỗi GV phải là thầy, là bạn, là nhà tâm lý của học sinh.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Quy, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông Thanh Bình (Q.Tân Bình), nhấn mạnh: “Người thầy tốt là người có thể nhìn nhận mỗi học sinh như một cá thể riêng biệt để có thể đối xử với mỗi học sinh theo một cách bao dung nhất. GV cần có kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể giải đáp tốt nhất mọi thắc mắc của học sinh. Với nghề này, đòi hỏi người dạy khả năng truyền đạt thông tin tốt và GV ngày nay còn phải am hiểu công nghệ thông tin, tiếng Anh. Đó sẽ là hai công cụ không thể thiếu trong quá trình giảng dạy”.

tin liên quan

Cô giáo dạy văn bị ong vò vẽ đốt 70 mũi nguy kịch
Chiều nay 15.11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị Tú Trinh (41 tuổi, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) vì bị ong vì vẽ đốt 70 mũi khiến cô lâm vào tình trạng nguy kịch.

tin liên quan

Giấc mơ từ cái bánh mì đến phòng học hiện đại
Tại buổi gặp mặt giữa Bộ trưởng Bộ GD-ĐT với giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo năm 2016 diễn ra tại Hà Nội sáng qua (13.11), các thầy cô không nói về gian khổ hay thành tích mà dành thời gian kể về ước mơ và mong mỏi có điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh ở đảo xa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.