365 triệu USD xây dựng Trường ĐH Việt Nhật

21/12/2014 04:00 GMT+7

Ngày 20.12, Bộ Xây dựng và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức động thổ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, H.Thạch Thất, Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự.

Ngày 20.12, Bộ Xây dựng và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức động thổ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, H.Thạch Thất, Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự.

Tổng diện tích của dự án là 50 ha thuộc khu ĐH Quốc gia Hà Nội và 26 ha thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo kế hoạch, Trường ĐH Việt Nhật sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng vào năm 2020 với số vốn đầu tư 365 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA từ Nhật Bản là 200 triệu USD, vốn tài trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản là 100 triệu USD, 65 triệu USD là vốn đối ứng của VN.
Trường ĐH Việt Nhật là thành viên thứ 7 của ĐH Quốc gia được thành lập từ ngày 21.7 vừa qua, hoạt động theo mô hình của Nhật Bản, tập trung đào tạo các ngành kỹ thuật cao như công nghệ nano, vật liệu mới, cơ khí, tự động hóa, biến đổi khí hậu... Dự kiến, năm 2016 trường sẽ bắt đầu đào tạo thạc sĩ, năm 2018 đào tạo khóa đại học đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.