18 dự án đoạt giải sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia của học sinh

09/03/2016 09:24 GMT+7

Sáng 8.3, tại TP.Hải Phòng, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết vòng chung kết phía bắc cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016.

Sáng 8.3, tại TP.Hải Phòng, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết vòng chung kết phía bắc cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016.

Ảnh: Vũ Ngọc KhánhẢnh: Vũ Ngọc Khánh
Từ 234 dự án tranh tài ở 20 lĩnh vực như: hóa học, y sinh và khoa học sức khỏe, khoa học trái đất và môi trường, vật lý và thiên văn..., ban giám khảo đã trao giải toàn cuộc cho 18 dự án (ảnh).
Trong đó 2 dự án đoạt giải nhất là: “Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất có khả năng ức chế tế bào ung thư từ tinh dầu hương nhu và bạch kim” của nhóm Nguyễn Hà My, Nguyễn Quang Long (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) và “Nghiên cứu tận dụng phytolith trong rơm rạ để cố định một số kim loại nặng và giảm phát thải CO2 từ đất” của nhóm Phạm Vũ Tuấn Phong, Nguyễn Bảo Ngọc (Trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.