10 học sinh xuất sắc vào chung kết English Champion 2018

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
19/03/2018 15:08 GMT+7

Ban tổ chức đã chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối trở thành đại diện khu vực tham gia vòng chung kết cuộc thi English Champion 2018 diễn ra vào cuối tháng 3 tại Hà Nội.

Hơn 500 thí sinh cuộc thi English Champion 2018 vừa trải qua vòng 3 với hình thức thi đấu loại trực tiếp và thuyết trình. Ban tổ chức đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối đại diện khu vực tham gia Vòng chung kết cuộc thi English Champion 2018, sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 29.3 đến ngày 1.4 tới.
Trong đó, khu vực 1 (Hà Nội) gồm: Dương Đăng Khoa, Trường tiểu học quốc tế Newton (quán quân khối 4); Tô Anh Minh, Trường tiểu học Nguyễn Siêu (quán quân khối 5); Ngô Chí Kiên, Trường THCS Hà Nội - Amsterdam (quán quân khối 6); Trần Đức Khang, Trường THCS Archimedes (quán quân khối 7) và Phạm Lê Duy, Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội (quán quân khối 8).
5 quán quân của cuộc thi ở khu vực 1 Ảnh do ban tổ chức cung cấp 
Khu vực 2 (thành phố Hồ Chí Minh), gồm các thí sinh: Lương Trí Thiện, Trường tiểu học Lê Văn Việt (quán quân khối 4); Nguyễn Hoàng Nam, Trường Tây Úc (quán quân khối 5); Nguyễn Vương Khải An, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (quán quân khối 6); Phạm Ân Trân, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (quán quân khối 7); Vũ Chi Mai, Trường phổ thông liên cấp Vinschool (quán quân khối 8).
5 quán quân khu vực 2 Ảnh do ban tổ chức cung cấp 
Theo ban tổ chức cuộc thi, 10 thí sinh tham dự vòng chung kết English Champion 2018 sẽ có 2 ngày sinh hoạt tại ngôi nhà chung, tham gia các hoạt động đội nhóm và được đào tạo các kỹ năng cần thiết như thuyết trình, tranh biện, kỹ năng mềm trước khi bước vào đêm chung kết.
Đây là năm đầu tiên ban tổ chức đưa vào hình thức thi tranh biện giữa 2 đại diện của 2 khu vực dành cho các khối lớp 6, 7 và 8. Các thí sinh khối 4 và khối 5 vẫn giữ nguyên hình thức thi hùng biện và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hình thức thi mới này sẽ hứa hẹn một đêm chung kết sôi động và gay cấn hơn so với các mùa thi trước.
English Champion 2018 là cuộc thi tiếng Anh thường niên quy mô toàn quốc, do IvyPrep Education và iSMART Education đồng tổ chức. Vòng 1 cuộc thi đã thu hút hơn 30.000 thí sinh dự thi, có 60% là các thí sinh thuộc nhóm tiểu học (khối lớp 4 và 5), số còn lại thuộc nhóm trung học cơ sở (khối 6, 7 và 8).
Đáng chú ý, trong một hoạt động đồng hành cùng cuộc thi, ban tổ chức sẽ phối hợp cùng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo) thực hiện một khảo sát trên diện rộng về “thực trạng học tiếng Anh của học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 trên cả nước”.
Thông tin thu được từ khảo sát này sẽ giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục, cộng đồng có cái nhìn toàn diện và tổng thể, đánh giá về năng lực cũng như trực trạng học tiếng Anh của học sinh Việt Nam hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.