Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của đất nước

06/09/2018 09:01 GMT+7

Sáng 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 diễn ra khắp cả nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và đánh trống khai trường tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) - ngôi trường tròn 110 năm tuổi.

Giáo dục ở vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển
Chia sẻ với thầy và trò nhà trường, Chủ tịch nước cho rằng: Trường THPT Chu Văn An là ngôi trường lâu đời, giàu truyền thống “yêu nước - cách mạng - dạy tốt - học giỏi” của nền giáo dục VN. Nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo nhà trường đã nêu gương sáng về tài năng và đức độ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục cách mạng nước nhà.
[VIDEO] Khắp nơi rộn rã tiếng trống ngày khai trường
Chủ tịch nước khẳng định, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của GD-ĐT, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển.
Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng, lành mạnh, cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp.
Với đội ngũ cán bộ, giáo viên, Chủ tịch nước đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Duy trì kỷ cương, kỷ luật, thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo để học sinh (HS) noi theo.
Với HS, Chủ tịch nước gửi gắm, cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của đất nước1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vinh danh HS xuất sắc Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
Hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi, say mê
Tại TP.HCM, hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ khai giảng và vinh danh HS xuất sắc với thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Chia sẻ với gần 2.000 HS trường này, bà Ngân nói: “Tuổi học trò là thời kỳ vui vẻ, hạnh phúc nhất của mỗi đời người. Các cháu hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi, say mê, giữ lại cho mình những phút giây đẹp nhất của tuổi học trò vô tư bên người thân, thầy cô, bạn bè. Được học dưới một ngôi trường có bề dày thành tích trong đấu tranh, rèn luyện và học tập, các cháu hãy thắp tiếp ngọn lửa truyền thống để học tập say mê, rèn luyện đạo đức và lối sống tốt để phục vụ nhu cầu của chính bản thân mình, giúp đỡ gia đình và hơn hết, trang bị cho mình hành trang đầu đời để trở thành những công dân có ích cho thành phố, cho sự nghiệp xây dựng quê hương Tổ quốc ta ngày càng giàu đẹp. Chúc các cháu bước vào năm học mới với tất cả niềm vui, tự tin và gặt hái nhiều thành tích tốt”.
Về giáo dục của TP.HCM với chương trình mới, bà Ngân hy vọng: Thành phố có sự chuẩn bị chủ động và tích cực.
Chăm lo học sinh vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú H.Tu Mơ Rông, Kon Tum. Trò chuyện với thầy và trò nhà trường, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, trong đó đặc biệt chăm lo cho HS vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện cho các em học tập để lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho nước nhà.
Thủ tướng không quên nhắc nhở lãnh đạo địa phương và giáo viên nhà trường chăm lo việc học, ăn, ở cho HS nội trú; tạo môi trường lành mạnh cho HS học tập, sinh hoạt; chú ý chăm lo, đảm bảo thể lực, sức khỏe cho HS, đặc biệt quan tâm đến trẻ khuyết tật, nghèo, dân tộc thiểu số nghèo... Nhà trường chú ý nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất năng lực công dân. Dịp này, Thủ tướng cũng trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho nhà trường; Bộ Y tế và Ban Dân tộc T.Ư tặng 100 triệu đồng.
[VIDEO] Phấn khích vì được gặp chú CSGT trong ngày khai giảng
Tại Trường tiểu học Phù Đổng (TP.Đà Nẵng), Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tham dự và đánh trống khai giảng tại ngôi trường gần 130 năm tuổi. Tại đây, Phó thủ tướng chính thức phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho HS đến trường, chia sẻ nhiều thông điệp về an toàn giao thông, văn hóa giao thông an toàn, kêu gọi tuân thủ quy tắc giao thông an toàn; đề nghị ông bà, cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho trẻ trước khi lên xe...
Sáng 5.9, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận. Ông Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, giáo viên, HS và tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ quàng khăn cho HS trước thềm năm học mới.
Khai giảng khắp nơi
Khai giảng trong bệnh viện. Sáng 5.9, tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai giảng dành cho 57 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, nhưng có cả tiếng trống trường và những bài hát về mái trường, thầy cô do các bác sĩ của bệnh viện thể hiện. Các bệnh nhi cũng nhận được nhiều phần quà là sách vở, đồ dùng học tập. (Lã Nghĩa Hiếu)
[VIDEO] Lễ khai giảng đặc biệt trong bệnh viện của 57 học trò
Bến Tre: Tặng 22.490 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Theo ông Cao Văn Phong, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Bến Tre, đây là hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. (Bắc Bình - Hữu Trí)
Phú Quốc: Sẽ xây dựng thêm trường học mới. Ông Đống Thành Đạt, Trưởng phòng GD-ĐT H.Phú Quốc, cho biết năm học này, HS ở Phú Quốc tăng đột biến hơn 2.000 so với năm học trước nên huyện bị thiếu đến 156 giáo viên. Sắp tới huyện sẽ xây dựng thêm Trường THCS Dương Đông 3 với tổng vốn đầu tư 63 tỉ đồng. (Hoàng Trung)
Cà Mau: HS vượt sông đến trường ngày khai giảng. Là tỉnh có đặc thù sông ngòi chằng chịt nên trong buổi khai trường, nhiều HS ở Cà Mau phải đi đò dọc hoặc được cha mẹ dùng xuồng đưa tới trường. Chi phí đi đò cũng tốn khá nhiều tiền của phụ huynh. Nếu trả tiền đò theo tháng thì cũng phải tốn từ 500.000 - 600.000 đồng. (Gia Bách)

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao học bổng cho HS, SV
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao học bổng cho HS, SV
Ảnh: Hoàng Trọng
Sáng 5.9, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT số 3 Tuy Phước (H.Tuy Phước, Bình Định). Tại đây, anh Lê Quốc Phong đã trao 30 suất học bổng của T.Ư Đoàn cho HS nghèo vượt khó của trường (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 ba lô) (ảnh) và trao tặng công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho đoàn trường.
Chiều cùng ngày, tại TP.Quy Nhơn, anh Lê Quốc Phong dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với 118 suất (hơn 1,2 tỉ đồng) cho tân SV các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Theo đó, mỗi SV sẽ nhận được 1 suất học bổng trị giá từ 10 - 15 triệu đồng.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư, đã dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS An Phước (xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long). Anh Nguyễn Anh Tuấn đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng), 10 xe đạp (2 triệu đồng/chiếc) cho HS nghèo hiếu học xã An Phước cùng 700 đầu sách, 1 bộ trống Đội... tổng trị giá 150 triệu đồng.
Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương dự khai giảng và phát động chủ đề công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 tại Trường tiểu học Lômônôxốp (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Sáng cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Pò Tấu, tỉnh Cao Bằng.
Hoàng Trọng - Thanh Đức - Vũ Thơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.