Giáo dục giới tính, chống xâm hại cho trẻ em nông thôn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/07/2019 13:29 GMT+7

Trong chiến dịch tình nguyện hè 2019, sinh viên ĐH Đà Nẵng sẽ giáo dục giới tính, chống xâm hại cho trẻ em nông thôn, các địa phương khó khăn của Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Sáng 2.7, Đại học Đà Nẵng đưa 800 sinh viên lên đường đi tình nguyện hè 2019 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng giáo dục giới tínhchống xâm hại cho trẻ em nông thôn biết tự bảo vệ mình.
Sau lễ ra quân, các đoàn viên, sinh viên được chia đi các hướng về địa phương khó khăn của huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), H.Duy Xuyên, H.Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), H.Mộ Đức, H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) và địa bàn miền núi tỉnh Kon Tum.

Các bạn sẽ tập trung chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình công nghệ hỗ trợ thanh niên địa phương khởi nghiệp, phát triển các tổ hợp tác thanh niên nông thôn.

Ở một số địa phương, tùy đặc thù, sinh viên tình nguyện xây dựng đề phát phát triển du lịch. Nhóm sinh viên khối kỹ thuật, y dược, xây dựng còn giúp địa phương sửa chữa nhà chính sách, lắp đặt chiếu sáng, khám chữa bệnh, cấp thuốc, ôn tập văn hóa, ngoại ngữ, tin học...

Về an sinh xã hội, ĐH Đà Nẵng yêu cầu các sinh viên chú trọng tư vấn pháp luật, giáo dục giới tính, chống xâm hại cho trẻ em nông thôn, hướng dẫn trẻ em biết cách nhận diện, tự bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.