Giao cấu với bé gái 13 tuổi rồi trốn truy nã suốt 2 năm

Phạm Đức
Phạm Đức
01/02/2023 15:30 GMT+7

Một bị can ở Hà Tĩnh vừa ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn truy nã về hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Ngày 1.2, thông tin từ Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa vận động bị can Hoàng Bá L. (59 tuổi, ngụ xã Trung Lộc, H.Can Lộc) ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn truy nã về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Người đàn ông giao cấu với cháu bé đầu thú sau hơn 2 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Hoàng Bá L. đến Công an H.Can Lộc đầu thú

TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ tháng 10.2020, Hoàng Bá L. có quan hệ tình cảm với một cháu bé 13 tuổi, ngụ cùng xã, và từng đưa bé này đi thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Đến ngày 25.10.2022, gia đình cháu bé phát hiện sự việc nên trình báo với cơ quan công an. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an H.Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá L. về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Do Hoàng Bá L. đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an H.Can Lộc đã ra quyết định truy nã đối với bị can này. Sau thời gian Công an H.Can Lộc phối hợp với gia đình thuyết phục, ngày 30.1, Hoàng Bá L. đã ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can Hoàng Bá L. về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Xem nhanh 20h ngày 1.2: Ông Phan Văn Mãi tự hạ thi đua | Thợ xây cướp tiệm vàng để… mua bia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.