'Giao ban' 1 lần/tuần để hôn nhân hạnh phúc hơn

19/11/2015 11:15 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy để duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc các cặp đôi nên 'giao ban' 1 lần/tuần.

Một nghiên cứu mới cho thấy để duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc các cặp đôi nên 'giao ban' 1 lần/tuần.

Duy trì sự kết nối thân mật với người bạn đời quan trọng hơn “sex” - Ảnh minh họa: ShutterstockDuy trì sự kết nối thân mật với người bạn đời quan trọng hơn “sex” - Ảnh minh họa: Shutterstock
Trang Mirror ngày 18.11 dẫn nghiên cứu trên của các nhà khoa học tại Đại học Toronto-Mississauga (Canada) cho thấy sự hài lòng với mối quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng tăng khi tần suất “giao ban” nằm trong khoảng 1 lần/tuần, nếu tần suất “giao ban” thường xuyên hơn thì không mang lại nhiều lợi ích.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Amy Muise, công tác tại trường đại học trên, cho biết: "Mặc dù việc giao ban thường xuyên có mối liên quan mật thiết với mức độ hạnh phúc, song mối liên quan này không tăng lên theo khi tần suất giao ban nhiều hơn 1 lần/tuần".
"Phát hiện của chúng tôi cho thấy điều quan trọng là duy trì sự kết nối mật thiết với người bạn đời, chứ không nhất thiết phải là có quan hệ tình dục mỗi ngày", theo bà Amy.
Nghiên cứu này cũng không chứng minh vấn đề “chuyện ấy” làm các cặp đôi hạnh phúc hơn hay một mối quan hệ hạnh phúc sẽ dẫn đến việc “giao ban” nhiều hơn.
Tiến sĩ Amy cho biết thêm: "Những phát hiện của chúng tôi tương thích với tất cả các đối tượng, nam lẫn nữ, những người trẻ tuổi và cả những cặp vợ chồng đã kết hôn vài năm hoặc nhiều năm”.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Social Psychological and Personality Science (Khoa học về Tính cách và Tâm lý xã hội).
Một nghiên cứu khác của nhóm nghiên cứu này cũng cho thấy “giao ban” có mối quan hệ gần gũi với hạnh phúc nhiều hơn là liên quan đến tiền bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.