Giành HCV ASIAD 19, cha con xạ thủ Quang Huy được Hải Phòng thưởng lớn

03/10/2023 10:19 GMT+7

Ngày 3.10, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký quyết định tặng bằng khen và thưởng cho VĐV Phạm Quang Huy và HLV Phạm Cao Sơn đã có thành tích xuất sắc đoạt 1 HCV cá nhân, 1 HCĐ đồng đội môn bắn súng tại ASIAD 19.

Bên cạnh tiền thưởng theo Nghị định 97 của Chính phủ là 3,6 triệu đồng cho 2 bằng khen, TP.Hải Phòng còn thưởng cho 2 cá nhân đoạt HCV ASIAD 19 khoản tiền 335 triệu đồng theo Nghị quyết 04/2020 của HĐND thành phố.

Theo đó, Quang Huy được nhận thưởng 140 triệu đồng cho HCV cá nhân và 27,5 triệu đồng cho tấm HCĐ đồng đội. HLV Phạm Cao Sơn - HLV địa phương của xạ thủ Quang Huy cũng được nhận mức thưởng tương tự. Tiền thưởng cho 2 cá nhân của 2 tấm huy chương tổng cộng là 338,6 triệu đồng. TP.Hải Phòng cũng đã chuẩn bị buổi gặp mặt để biểu dương và khen thưởng cho VĐV Phạm Quang Huy, HLV Phạm Cao Sơn, vào 14 giờ ngày 3.10 tại trụ sở UBND TP.Hải Phòng.

Từ trái qua phải: HLV Phạm Cao Sơn - bố xạ thủ Quang Huy, Phạm Đăng Quang - em trai Huy, Phạm Quang Huy, Trần Thảo Trang - bạn gái Huy, cựu tuyển thủ bắn súng Đặng Thị Hằng - mẹ Huy

Giành HCV ASIAD, cha con xạ thủ Quang Huy được TP.Hải Phòng thưởng lớn - Ảnh 1.

Phạm Quang Huy giành HCV ASIAD 19 nội dung súng ngắn hơi 10 m

BÙI LƯỢNG

Trước đó, vào sáng 28.9, xạ thủ Phạm Quang Huy đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. VĐV sinh năm 1996 về nhất với điểm số 240,5, trong khi người về nhì là xạ thủ Lee Won-ho (Hàn Quốc) đạt 239,4 điểm. Đây là tấm HCV lịch sử của bắn súng Việt Nam tại ASIAD, vì lần đầu tiên được đứng lên bục cao nhất của Á vận hội. Bên cạnh đó, thành tích của xạ thủ Phạm Quang Huy cũng có ý nghĩa quan trọng, khi đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 cho đến thời điểm này. Ngoài tấm HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, Quang Huy cùng Phan Công Minh và Lại Công Minh đã mang về HCĐ nội dung đồng đội 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam.

Xạ thủ Phạm Quang Huy là con trai của xạ thủ nổi tiếng Phạm Cao Sơn (cũng chính là HLV của Huy). Khi Huy 2 tuổi, bố Phạm Cao Sơn và mẹ Đặng Thị Hằng đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Hai xạ thủ Sơn - Hằng sau đó đưa theo cậu con trai lên đội.

Giành HCV ASIAD, cha con xạ thủ Quang Huy được TP.Hải Phòng thưởng lớn - Ảnh 2.

Quang Huy (giữa) cùng đồng đội đoạt HCĐ 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam

BÙI LƯỢNG

Ban đầu, Quang Huy được tập luyện để thi đấu ở nội dung súng ngắn bắn nhanh. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã cho Huy chuyển sang tập luyện và thi đấu nội dung 10 m súng ngắn hơi. Có thể nói, đây chính là bước ngoặt lớn để bắn súng Việt Nam đạt thành công ở ASIAD với tấm HCV của Quang Huy.

Bên cạnh TP.Hải Phòng, Quang Huy còn nhận tiền thưởng của nhà nước là 140 triệu đồng cho HCV. Xạ thủ 27 tuổi được thưởng nóng 600 triệu: đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 400 triệu, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thưởng 100 triệu; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thưởng 200 triệu đồng cho mỗi tấm HCV (gồm 100 triệu cho VĐV và 100 triệu cho HLV).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.