Giành 304 phiếu đại cử tri, ông Trump chính thức thắng cử

20/12/2016 07:26 GMT+7

Ông Donald Trump đã giành hơn 270 phiếu trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn ngày 19.12 (sáng 20.12 giờ Việt Nam) để chính thức chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump giành hơn 270 phiếu cần thiết để chiến thắng dù có ít nhất vài đại cử tri đã phá vỡ quy tắc khi làm trái với chọn lựa của người dân, không bỏ phiếu cho ông Trump, theo AP ngày 19.12.
Kết quả chung cuộc, ông Trump có 304 phiếu, vượt xa mức 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Các đại cử tri tại bang Texas (36 người) là những lá phiếu cuối cùng giúp ông Trump cán đích. Bà Hillary Clinton có 224 phiếu, theo CNN.
Reuters cho hay cuộc bỏ phiếu lần này có số lượng đại cử tri "lật kèo" nhiều nhất trong hơn 100 năm qua. Tuy nhiên, các đại cử tri phe Dân chủ lại "lật kèo" nhiều hơn so với các đại cử tri Cộng hoà.
Theo đó, có 4 người của phe Dân chủ đã bỏ phiếu cho người khác thay vì phải bầu cho bà Hillary Clinton. Bốn người này là đại cử tri của bang Washington, đã bầu cho cựu thư ký bang, ông Colin Powell của đảng Cộng hoà. Ông Bret Chiafalo, một trong 4 đại cử tri nói rằng tin tưởng ông Powell phù hợp cho chức tổng thống hơn ông Trump.
Trước đó, có 7 người có ý định không bỏ phiếu cho bà Clinton, nhưng 3 người tại các bang Minnesota, Maine và Colorado đã bị giới chức bầu cử ở các bang này thay thế. Theo quy định tại một số tiểu bang ở Mỹ, nếu đại cử tri không bầu cho ứng viên tổng thống chiến thắng tại bang đó thì có thể bị thay thế và bị phạt tiền.
Chiến thắng của ông Trump cũng dập tắt mọi nỗ lực của những người chống đối ông làm tổng thống. Nhiều người đã tập trung ở các điểm bỏ phiếu của đại cử tri đoàn để phản đối ông Trump với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ khiến các đại cử tri bỏ phiếu ngược lại.
Kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn sẽ được quốc hội Mỹ chứng nhận trong cuộc họp ngày 6.1.2017. Các nghị sĩ có quyền viết đơn phản đối đối với mỗi phiếu đại cử tri hoặc toàn bộ kết quả. Đơn này cần được ít nhất một hạ nghị sĩ và một thượng nghị sĩ ký ủng hộ. Sau đó, lá phiếu nghi ngờ sẽ bị huỷ bỏ, tuy nhiên điều này chưa từng xảy ra.
Tuy giành chiến thắng ở số phiếu đại cử tri nhưng ông Trump lại thua bà Clinton về số phiếu phổ thông, với khoảng cách là 3 triệu phiếu. Con số này khiến ông trở thành người chiến thắng thảm hại nhất xét về số phiếu phổ thông kể từ năm 1876. Tuy vậy ông Trump tuyên bố đây là một chiến thắng lịch sử đối với nền dân chủ Mỹ.
"Cuộc bầu cử này đại diện cho nỗ lực của hàng triệu người, cả nam và nữ, đang làm việc cật lực trên khắp cả nước. Với bước đi lịch sử này, chúng ta có thể nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. Tôi sẽ cố gắng đoàn kết đất nước và là tổng thống của mọi người Mỹ. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump tuyên bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.