Giảng viên trường ĐH Việt làm tổng biên tập tạp chí khoa học hàng đầu thế giới

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
23/01/2023 07:05 GMT+7

PGS-TS Hoàng Anh Tuấn (43 tuổi), giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, vừa chính thức trở thành Tổng biên tập Tạp chí Fuel, một tạp chí nằm trong danh mục ISI, Q1 với IF = 8.035, thuộc NXB hàng đầu thế giới Elsevier.

Theo thông tin từ NXB Elsevier, PGS-TS Hoàng Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đã chính thức trở thành Tổng biên tập của tạp chí Fuel, một tạp chí về nhiên liệu của NXB này, từ tháng 1.

PGS-TS Hoàng Anh Tuấn

nvcc

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, từ Tây Ban Nha, PGS-TS Hoàng Anh Tuấn xác nhận: "Ngày 12.1, tôi vừa ký xong hợp đồng với ông Louise Glenn, Giám đốc NXB Elsevier, để nhận vai trò Tổng biên tập của tạp chí Fuel. Nhiệm vụ của vị trí này là duy trì sứ mệnh và danh tiếng của tạp chí, chịu trách nhiệm chính trong việc lựa chọn các bài báo xuất bản trên tạp chí trên cơ sở những đóng góp mới, nguyên bản và tầm quan trọng cho kiến thức về khoa học nhiên liệu".

Được thành lập năm 1922, Fuel đã trở thành tạp chí hàng đầu về khoa học nhiên liệu. Trong những năm gần đây, nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, do đó việc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế là một trong những lĩnh vực đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nhất. Vì lý do đó, Tạp chí Fuel đã thu hút rất nhiều các công bố quốc tế có chất lượng cao về chủ đề này.

PGS-TS Tuấn (trái) với GS-TS Rafael Luque (Trường ĐH Cordoba (Tây Ban Nha), Tổng biên tập Tạp chí Molecular Catalysis (ISI Q1, NXB Elsevier)

nvcc

Theo PGS-TS Tuấn, hàng năm, có hàng chục nghìn bản thảo được nộp đến tạp chí Fuel và chỉ có khoảng 15% trong số đó được xuất bản. Tạp chí Fuel có 3 đồng tổng biên tập, một người phụ trách khu vực châu Mỹ, một người phụ trách khu vực châu Âu và Anh quốc. PGS-TS Hoàng Anh Tuấn sẽ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Để trở thành Tổng biên tập tạp chí Fuel, PGS-TS Hoàng Anh Tuấn cho biết đại diện NXB Elsevier và quản lý nhóm tạp chí thuộc lĩnh vực năng lượng-nhiên liệu sẽ đánh giá và sàng lọc ứng viên dựa trên dữ liệu mà họ có trên cơ sở chất lượng của công trình, những đóng góp và vai trò của nhà khoa học trong hoạt động học thuật. Sau đó, Đại diện NXB Elsevier và quản lý nhóm tạp chí sẽ phỏng vấn trực tiếp các ứng viên để lựa chọn ra một người phù hợp nhất.

Được biết, PGS-TS Tuấn công bố bài ISI đầu tiên vào cuối năm 2018. Dù mới hoạt động khoa học được 4 năm nhưng đã có 3 năm (2019, 2020, 2021) nằm trong danh sách Top 2% các nhà khoa học uy tín trên thế giới.

PGS-TS Tuấn với GS-TS Aykut Olcer (Giám đốc nghiên cứu, Chủ tịch Quỹ Nippon về đổi mới và công nghệ hàng hải, Trưởng khoa Quản lý năng lượng hàng hải tại ĐH Hàng hải quốc tế, Thụy Điển)

nvcc

PGS-TS Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1980. Năm 2005, ông tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế máy tàu thuỷ và hệ thống động lực, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam. Nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật do Trường ĐH Hàng hải Việt Nam cấp năm 2016 và được phong học hàm PGS năm 2019.

Hiện nay, vị giảng viên là tân Tổng biên tập tạp chí Fuel đang có chuyến công tác tại châu Âu theo lời mời của một số giáo sư của các trường ĐH Hàng hải Quốc tế (Thụy Điển), ĐH Khoa học ứng dụng Hamburg (Đức), ĐH Cordoba (Tây Ban Nha) và ĐH Reggio Calabria Địa Trung Hải (Ý).

Ngoài chuyên môn, tổng biên tập còn phải đảm bảo tài chính của tạp chí

Theo GS Nguyễn Văn Tuấn (ĐH New South Wale, Úc), một giảng viên là PGS-TS của trường ĐH ở Việt Nam được bổ nhiệm làm tổng biên tập của tạp chí khoa học như Fuel là một vinh dự, nhất là một tập san lâu đời như thế.

Công việc chính của tổng biên tập là quản lý quá trình biên tập và duy trì uy tín của tập san trong chuyên ngành (chẳng hạn như không để tụt hạng). Tổng biên tập là người cùng với phó biên tập quyết định một bài báo được hay không được công bố, và chính vì quyền này làm cho tổng biên tập là người có quyền thế, hiểu theo nghĩa có ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác.

Áp lực của tổng biên tập, theo kinh nghiệm của tôi cho thấy không nặng nề, nhưng làm sao để tập san không lỗ cũng là một gánh nặng. Ngoài chuyên môn, tổng biên tập phải làm việc với nhà xuất bản kiểm tra tỷ lệ số bài được chấp nhận công bố sao cho tài chánh của tập san ở tình trạng "khoẻ mạnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.