Giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân lao ô tô chặn xe, truy đuổi bắt tên cướp giật

17/04/2022 22:14 GMT+7

Giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân đã lao ô tô chặn xe tên cướp giật, chạy bộ truy đuổi, khống chế, bắt giữ.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 17.4, trung tá Lê Hoàng Việt Lâm (giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Trường đại học An ninh nhân dân) lái ô tô đi công việc. Khi đến đường Đào Duy Anh (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thấy hai người dân truy đuổi theo một thanh niên và hô “cướp, cướp”.

Tên cướp giật cầm điện thoại, chạy xe máy vào đường một chiều. Trung tá Lâm đánh lái ô tô lao vào xe máy làm ngã xe, tên cướp giật bỏ chạy bộ.

Trung tá, giảng viên trường Đại học An Ninh bắt cướp giật trên đường phố

Trung tá Lâm (áo Trắng) tham gia truy bắt, khống chế tên cướp giật

Cắt TỪ CLIP

Trung tá Lâm mở cửa ô tô, chạy bộ theo truy đuổi, chặn được tên cướp giật. Lúc này, nghi phạm rút dao ra đe dọa nhưng bị trung tá Lâm khống chế, bắt giữ.

Ô tô của trung tá Lâm lao vào chặn ngã tên cướp giật đang tẩu thoát

CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan công an, nghi phạm cướp giật được xác định là Đặng Tuấn Cường (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận). Cường thừa nhận vừa cướp giật điện thoại đi động của một nữ sinh gần đó rồi bỏ chạy thì người dân truy hô...

Tên cướp giật bị bắt giữ

CTV

Công an Q.Phú Nhuận cho biết, Cường có 5 tiền án về cướp giật và đang nhiễm HIV.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, trung tá Lâm cho biết khi phát hiện tên cướp giật chạy ngược chiều gần ô tô của mình nên anh đã lách đầu ô tô với lực vừa đủ làm ngã xe máy, rồi chạy bộ truy đuổi, bắt giữ tên cướp. Trong lúc bắt giữ, tên cướp bị thương chảy máu, trung tá Lâm cũng trầy ở tay. “Nghe tin tên cướp giật nhiễm HIV, nên ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện khám và uống thuốc phơi nhiễm” - trung tá Lâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.