Giảng viên bị sa thải sau khi quát tháo, đuổi sinh viên khỏi lớp

05/11/2022 11:15 GMT+7

Một giảng viên dạy lịch sử của ĐH công lập Tennessee (Mỹ) đã bị sa thải sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông quát tháo và đuổi một sinh viên khỏi lớp.

Trong đoạn video, giảng viên lịch sử Robert Evins Pickard quát tháo một nam sinh viên: “Tên anh là gì? Ra khỏi lớp! Anh đã rớt môn này, bất kể tên anh là gì! Cút! Cút! Cút!”.

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, ĐH công lập Tennessee (TSU) thông báo đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Pickard.

Giảng viên dạy lịch sử (trái) của ĐH công lập Tennessee quát tháo, đuổi một sinh viên khỏi lớp

Ảnh chụp màn hình Twitter

"Nhà trường nắm được thông tin vụ việc được ghi hình và đăng tải trên báo đài và mạng xã hội. TSU không dung thứ cho hành vi thiếu chuyên nghiệp trong lớp học hoặc nhắm trực tiếp vào sinh viên. Sự việc này vi phạm tiêu chuẩn hành vi mà chúng tôi mong đợi từ những người chịu trách nhiệm giảng dạy và giữ vai trò làm gương cho sinh viên", theo thông báo ngày 1.11 của TSU.

Về phần mình, ông Pickard cho hay ông đã nộp đơn xin thôi việc sau vụ việc này và chính thức nghỉ hưu.

Trả lời phỏng vấn đài WSMV, ông Pickard chia sẻ ông “vô cùng hối hận” về những gì đã xảy ra trong lớp học ngày hôm đó.

“Gần đây, tôi gặp nhiều áp lực và cảm thấy thất vọng khi sinh viên chỉ biết chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi tự hỏi tại sao mình lại bị điểm thấp. Tuy nhiên, điều đó không thể bào chữa cho hành vi của tôi. Tôi đã xin lỗi sinh viên và nộp đơn nghỉ việc. Hiện tôi nghỉ hưu đúng như kế hoạch. Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Mọi chuyện đã kết thúc", ông Pickard nói.

Các sinh viên khác của TSU cho rằng ông Pickard từng la mắng sinh viên trước đó và đây là lần đầu tiên nhà trường giải quyết vấn đề này.

Khi còn là giảng viên của trường, website TSU giới thiệu ông Pickard chuyên nghiên cứu các nhân vật chính trị của bang Tennessee, từng là tình nguyện viên Peace Corps (Chương trình Hòa Bình) ở Philippines và tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc ở Somalia.

Theo đuổi chuyên ngành lịch sử, ông Pickard tốt nghiệp cử nhân tại ĐH Middle Tennessee năm 1976 và lấy bằng thạc sĩ tại ĐH Eastern Michigan năm 1978.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.