Giáng My làm trưởng ban giám khảo cuộc thi người mẫu

13/07/2016 18:29 GMT+7

(iHay) Hoa hậu Đền Hùng Giáng My được mời làm trưởng ban giám khảo cuộc thi người mẫu “Nữ hoàng đá quý Việt Nam”.

(iHay) Hoa hậu Đền Hùng Giáng My được mời làm trưởng ban giám khảo cuộc thi người mẫu “Nữ hoàng đá quý Việt Nam”.
Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) đồng ý cấp phép, dành cho các thí sinh nữ từ 18 – 30 tuổi (chưa lập gia đình) và từ 21 tuổi – 47 tuổi (đã lập gia đình). Ban tổ chức sẽ chia thành 2 bảng thí sinh và trao 2 danh hiệu: Nữ vương đá quý (18 tuổi – 30 tuổi) và Nữ hoàng đá quý (21 tuổi – 47 tuổi). Mặc dù là cuộc thi người mẫu, nhưng ban tổ chức cho biết, các thí sinh chỉ cần cao trên 1m58 là đã đủ yêu cầu.
“Mỹ nhân không tuổi” Giáng My chia sẻ, chị tự tin vào vai trò trưởng ban giám khảo bởi đã từng có kinh nghiệm làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp tại Thái Lan.
Trước câu hỏi, ban giám khảo làm thế nào để tránh việc “nữ vương”, “nữ hoàng” vướng vào thị phi sau khi trao giải, Giáng My nói: “Chúng tôi sẽ thẩm định rất kỹ ngay từ vòng lựa chọn hồ sơ”.
Giáng My cũng chia sẻ về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của Hoa hậu: “Khi bạn đội chiếc vương miện trên đầu, bạn phải cảm thấy sức nặng, sứ mệnh mang vẻ đẹp của mình ra cộng đồng, mang lại ảnh hưởng tích cực chứ không phải tiêu cực trong cuộc sống”.
“Ở nhiều nước phát triển, họ có những lớp đào tạo cho Hoa hậu, từ cách đi đứng, ăn nói, dáng ngồi cho đến trách nhiệm với xã hội. Một cô gái giống như viên ngọc chưa được gọt giũa nhưng lại bị sự xô đẩy của xã hội biến thành một viên đá thì thật đáng tiếc!”, Giáng My nói.
Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng đá quý Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 12.11 tại Hà Nội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.