Giang Hồng Ngọc: ‘Chưa ai dám khẳng định hát nhạc xưa mà giàu có!’

26/10/2019 14:00 GMT+7

Từ khi chuyển hẳn sang dòng nhạc trữ tình, Giang Hồng Ngọc cảm thấy tự tin “tỏa sáng” trong cả công việc lẫn cuộc sống. Mới đây, cô phát hành album Mùa thu chết độc quyền trên NhacCuaTui.

Giang Hồng Ngọc được xem là nữ ca sĩ có giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật điêu luyện. Sau khi tham gia một số chương trình như Nhân tố bí ẩn, Hòa âm ánh sáng… và đạt được những thành tích ấn tượng, nhiều người nhận xét cô phù hợp với hình thức nghệ sĩ giải trí. Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc phủ nhận điều này vì bản thân không phải là người quá chạy theo xu hướng hoặc thời trang như mọi người thấy.
Thời gian qua, Giang Hồng Ngọc chuyển hẳn sang hát nhạc trữ tình và ghi dấu ấn với khán giả bằng việc cho ra các album chất lượng. Mới đây nhất, cô phát hành album Mùa thu chết trên trang nghe nhạc trực tuyến hàng đầu NhacCuaTui. Album cũng đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong cuộc sống của nữ ca sĩ khi trở thành vợ, thành mẹ. Nữ ca sĩ đã chia sẻ điều này trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên.
- Khi chuyển sang dòng nhạc trữ tình, chị có gặp nhiều khó khăn?
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Ngọc khá may mắn khi không gặp quá nhiều khó khăn với dòng nhạc này, bởi trước đây Ngọc từng có khoảng thời gian hát nhạc trữ tình ở các phòng trà khá nhiều. Có điều chưa công khai và mọi người cũng chưa biết. Sau đó Ngọc có tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero, có lẽ khán giả cũng dần cảm nhận được khả năng của Ngọc thông qua sự trình diễn trên sân khấu.
Album Mùa thu chết đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống của Giang Hồng Ngọc

Album Mùa thu chết đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống của Giang Hồng Ngọc

TL

Trước đây khán giả của Ngọc đa phần là những người trẻ. Ngọc cảm nhận không ít các bạn trẻ có sở thích nghe nhạc trữ tình, nhạc xưa bằng cách của một người trẻ. Khi ra nước ngoài hát, không chỉ có các cô chú lớn tuổi đến nghe mà các bạn trẻ mua vé cũng rất nhiều. Ngọc nghĩ việc mình chuyển hẳn sang hát nhạc trữ tình cũng là một điều tốt chứ không phải mình không đi gần tới các trẻ nữa.
- Cuộc sống của Giang Hồng Ngọc dường như thay đổi nhiều sau khi hát nhạc trữ tình?
Khi mình theo dòng nhạc này mình đằm thắm hơn, mình hiểu về đời hơn. Giống như một nốt lặng trong cuộc sống, nhưng nốt lặng hoàn toàn tích cực. Nó giúp Ngọc đến gần hơn với nhiều tầng lớp khán giả nữa. Ngọc còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để mình tạo được chỗ đứng riêng cho mình ở dòng nhạc này. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc chỉ cảm thấy mình vẫn còn rất sung sức và sẵn sàng làm tất cả những gì cho âm nhạc mới của Ngọc.
Giang Hồng Ngọc cho rằng chưa ai dám nói hát nhạc xưa mà giàu có

Giang Hồng Ngọc cho rằng chưa ai dám nói hát nhạc xưa mà giàu có

Lê Nam

- Giang Hồng Ngọc có nghĩ nhạc xưa giúp chị… đổi đời?
Ngọc nghĩ nhạc nào cũng vậy. Nếu mình đến thời, nếu gặp may mắn thì mình sẽ được chú ý nhiều. Nếu nói hát nhạc xưa mà giàu có thì chưa ai khẳng định điều đó cả. Cũng chưa ai có thể nói chắc nịch chỉ có hát nhạc xưa mới giàu. Cái đó tùy khán giả yêu thương mình ở mức độ nào thôi, để mình có được điều kiện kinh tế đủ đầy.
- Xin cảm ơn chị!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.