Giáng chức trung tá công an quan hệ bất chính với 'vợ người ta'

Bắc Bình
Bắc Bình
03/07/2019 12:23 GMT+7

Có quan hệ bất chính với vợ chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trung tá Trần Văn Bé Sáu bị giáng chức từ Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công dân xuống làm đội phó đội này và cách chức Bí thư chi bộ.

Ngày 3.7, thượng tá Lê Văn Việt, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã thi hành quyết định giáng chức vụ đối với trung tá Trần Văn Bé Sáu, từ Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công dân xuống đội phó đội này và cách chức Bí thư chi bộ.
Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành xác minh theo đơn tố giác của ông N.T.T (36 tuổi, ngụ ấp Long Bình, P.4, TP Trà Vinh) với nội dung trung tá Trần Văn Bé Sáu, Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công dân vì đã có hành quan hệ bất chính với vợ mình là bà Đ.T.K.C.
Theo đó, lúc 19 giờ ngày 5.5, ông T. tận mắt chứng kiến vợ mình trong tình trạng không mặc quần áo ở cùng với trung tá Trần Văn Bé Sáu trong một căn lều võng lụp xụp của quán cà phê sân vườn 556 (ở xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Sau khi quay xong clip vụ việc, trong cơn nóng giận, ông T. dùng tay đánh bà C. và ông Sáu, sau đó, dùng nón bảo hiểm đập mấy cái vào xe của 2 người này. Và viết đơn trình báo vụ việc với Công an tỉnh Trà Vinh.
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh kết luận nội dung đơn tố cáo của ông T. là đúng sự thật. Sau đó đơn vị báo cáo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.