Gian lận tiền hỗ trợ trong dịch Covid-19 tại Mỹ có thể đến 8 tỉ USD

11/03/2022 17:26 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm vị trí công tố viên trưởng để đối phó tình trạng lừa đảo liên quan đến dịch Covid-19 , mà đến nay ước tính đã gây tổn thất cho chính phủ đến 8 tỉ USD.

Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington D.C

afp

Thứ trưởng Kevin Chambers đã được chỉ định vào vị trí mới là công tố viên trưởng chịu trách nhiệm điều tra các vụ gian lận liên quan dịch Covid-19.

Tổng thống Joe Biden hoan nghênh việc bổ nhiệm người chủ trì điều tra tình trạng gian lận nhằm hưởng lợi từ các chương trình chính phủ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Chủ nhân Nhà Trắng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường những nỗ lực nhằm xử lý những nhân tố xấu trong thời gian tới, theo Hãng tin AFP hôm 11.3.

Trong tuyên bố mới, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết đã triển khai các hành động thực thi dân sự và hình sự có liên quan đến những vụ gian lận nhằm chiếm đoạt tiền hỗ trợ nạn nhân Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư pháp đã khởi tố hình sự đối với hơn 1.000 bị cáo, tổng cộng chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ USD.

Bất ngờ thấy tên minh trong danh sách đã nhận 3,4 triệu USD trợ cấp Covid-19

Bên cạnh đó, hơn 240 cuộc điều tra dân sự đã được triển khai, nhằm vào hơn 1.800 cá nhân và tổ chức có ý đồ chiếm đoạt các khoản hỗ trợ dịch bệnh, với tổng thiệt hại vượt 6 tỉ USD.

Cơ quan hành luật liên bang đã tịch thu hơn 1 tỉ USD tiền gian lận liên quan đến chương trình Các khoản vay hỗ trợ tổn thất kinh tế.

Quốc hội Mỹ đã thông qua hàng nghìn tỉ USD tiền hỗ trợ khẩn cấp cho những người Mỹ bị ảnh hưởng kinh tế vì dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.