'Gián điệp Trung Quốc đào tẩu sang Úc' là kẻ lừa đảo ?

25/11/2019 08:20 GMT+7

Cơ quan cảnh sát TP.Thượng Hải ( Trung Quốc ) hôm qua thông báo người tự xưng là gián điệp của Trung Quốc đang xin tị nạn tại Úc thực chất là nghi phạm lừa đảo đang bị truy nã, theo tờ South China Morning Post.

Theo thông báo, William Wang Liqiang (hay Vương Lập Cường) là một thanh niên 26 tuổi thất nghiệp, ngụ ở TP.Nam Bình (tỉnh Phúc Kiến), từng lãnh án tù treo 1 năm 6 tháng hồi năm 2016 về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Vương chiếm đoạt 120.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) của một người đàn ông với lời hứa hẹn giúp đưa con ông nhập học trường điểm hồi năm 2015.
Cảnh sát Thượng Hải vào tháng 4.2019 đã mở cuộc điều tra với cáo buộc Vương lừa đảo một người họ Châu với số tiền 4,6 triệu nhân dân tệ thông qua dự án nhập khẩu xe hơi giả mạo hồi tháng 2. Đối tượng này dùng hộ chiếu Trung Quốc giả mạo trốn sang Hồng Kông hôm 10.4, theo cảnh sát. Tuy nhiên, Vương hôm qua bác bỏ mọi cáo buộc. Trước đó, người này khai với Tổng cục Tình báo an ninh Úc (ASIO) rằng anh ta là gián điệp Trung Quốc. Anh ta cung cấp cho ASIO danh tính cùng cách thức hoạt động của tình báo Trung Quốc tại Hồng Kông, Đài Loan và Úc.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.