Giãn cách xã hội: Vì sao chàng trai 9X thiết kế đầm dạ hội cho búp bê?

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
12/07/2021 11:39 GMT+7

Với niềm đam mê thời trang, anh Phạm Phước Điền (28 tuổi) tận dụng khoảng thời gian giãn cách xã hội để tập trung thiết kế đầm dạ hội cho búp bê.

Chấp hành nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP.HCM, anh Phạm Phước Điền đã ở nhà và tập trung nhiều hơn vào việc làm ra những chiếc đầm dạ hội đẹp lộng lẫy cho búp bê. Tuy đang làm tự do tự do trong ngành thiết kế nội ngoại thất tại TP.HCM nhưng anh Điền lại dành sự yêu thích đặc biệt cho công việc thiết kế thời trang cho búp bê.

Tự do sáng tạo vì... búp bê không biết đòi hỏi, không yêu sách

Nói về quyết định làm trang phục cho búp bê, anh Điền cho biết: “Tôi được tự do sáng tạo khi thực hiện trang phục trên búp bê khiến vì chúng không biết đòi hỏi, yêu sách. Thân hình và gương mặt của búp bê luôn chuẩn mực mà người thường khó có được nên sẽ phù hợp với nhiều loại trang phục do tôi tạo ra”.
Anh Điền cho biết làm trang phục cho búp bê cũng tương tự như các bước cho người thật. Mỗi chiếc đầm dạ hội được làm ra đều phải trải qua các bước như: thiết kế trên giấy, ra rập, cắt may… Chất liệu cho mỗi sản phẩm cũng là các loại vải được dùng cho người thật, tuy nhiên có những nguyên liệu như hạt cườm, dây kéo siêu nhỏ, nút bóp,…anh phải đặt mua hàng từ nước ngoài.

Trang phục dạ hội lấy ý tưởng từ hoa sen

NVCC

Ý tưởng cho những bộ trang phục của anh Điền thường lấy chất liệu từ đời sống, hình ảnh thiên nhiên và văn hóa các vùng miền của Việt Nam. Anh chia sẻ mỗi khi có cảm hứng với một sự vật, hiện tượng nào đó sẽ ngay lập tức vẽ phác thảo vào trong giấy sau đó mới thực hiện trang phục trên búp bê.
Ngoài những bộ trang phục tự thiết kế, anh Điền còn làm lại những bộ trang phục dạ hội mà các hoa hậu đã mặc trước đó trong các cuộc thi trên búp bê. Anh cho biết việc này gây khó khăn hơn rất nhiều khi anh tự do thiết kế vì phải tìm những hạt cườm, đá có độ tương đồng về màu sắc, họa tiết nhưng với kích thước vô cùng nhỏ.
“Mỗi bộ trang phục dạ hội trên búp bê là phiên bản 1/12 so với mẫu thật nhưng sự cầu kỳ và tỉ mỉ thì cũng tương đương. Nhiều mẫu phải sử dụng hạt cườm 1mm để đính kết đòi hỏi độ tỉ mỉ và sự tập trung cao độ trong vài giờ liền. Tùy vào mức độ phức tạp của các chi tiết mà tôi mất khoảng 3 - 4 ngày để hoàn thành một tác phẩm đơn giản, những mẫu phức tạp hơn có thể là 1 - 2 tuần”, Anh Điền nói.

Thiết kế được đính từ hàng ngàn viên đá tí hon

NVCC

Niềm đam mê từ bé

Đối với anh Điền, sưu tập búp bê và thiết kế trang phục cho chúng là niềm đam mê từ bé, nó giúp anh tìm được niềm vui, lấy lại cân bằng sau thời gian làm việc căng thẳng, rèn luyện sự kiên nhẫn. Ngoài làm đồ búp bê để phục vụ đam mê cá nhân, thỉnh thoảng anh Điền vẫn nhận làm những bộ trang phục dạ hội phiên bản “mini” để kiếm thêm thu nhập mua búp bê mới.
“Khi làm một thiết kế dạ hội trên người thật cần phải tốn rất nhiều chi phí thuê nhân công, mua nguyên liệu,… vì vậy tôi sẽ chọn làm trên búp bê trước đến khi có đủ điều kiện thì sẽ tiếp tục thực hiện mẫu thật. Ngoài ra, bản thân tôi cũng là một người thường xuyên theo dõi, yêu thích các cuộc thi hoa hậu, người mẫu. Vì quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của các hoa hậu, người mẫu mà tôi luôn mong muốn có một phiên bản giống như họ thu nhỏ tại nhà”, anh Điền chia sẻ.

Đầm dạ hội của Á hậu Thúy Vân phiên bản thật và búp bê được anh Điền thiết kế trong thời gian giãn cách xã hội

NVCC

Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obdam

NVCC

Được biết, anh Điền là người chiến thắng cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho hoa hậu H’Hen Niê với tác phẩm mang tên “Bánh Mì”. Thiết kế của anh đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ quốc tế tại cuộc thi Miss Universe 2018 ở Thái Lan và hoa hậu H’Hen Niê lọt top 5 chung cuộc.

Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2018 Catriona Gray

Hoa hậu Phạm Hương

Chân dung chàng trai tài năng Phạm Phước Điền

NVCC

Anh Điền hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi để mọi người có thể quay lại với công việc và bản thân anh cũng được thực hiện những dự án về thời trang. Song song với công việc thiết kế nội ngoại thất, thời trang thì anh vẫn duy trì niềm đam mê làm đồ dạ hội trên búp bê như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.