Giãn cách xã hội: hàng chục ngàn tân sinh viên khai giảng và nhập học trực tuyến

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
18/08/2021 10:56 GMT+7

Do dịch Covid-19 căng thẳng, nhiều tỉnh thành tiếp tục giãn cách xã hội , vì thế các trường cao đẳng đã tổ chức khai giảng và nhập học trực tuyến .

Thạc sĩ Võ Long Triều, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học và bảo đảm giãn cách theo Chỉ thị 16, nhà trường đã nhận hồ sơ nhập học trực tuyến. Đến nay, đã có hơn 2.880 tân sinh viên chính thức nhập học”.
Ông Long Triều cũng cho biết trường dự kiến sẽ khai giảng từ ngày 13.9 bằng hình thức trực tuyến. Ngoài ra, do kỳ thi tốt nghiệp THPT phải chia thành 2 đợt thi, nên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt sau, trường vẫn dành 900 chỉ tiêu cho các thí sinh này.

Sở GD- ĐT TP.HCM đề xuất không khai giảng, bắt đầu học trực tuyến từ tháng 9

Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Tấn Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM, thông tin có 8.000 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đã được thông báo bằng cách nhắn tin và gửi giấy báo về nhà. “Tất cả thí sinh trúng tuyển đều được cấp mã số sinh viên và mật khẩu để đăng nhập hệ thống đào tạo trực tuyến của trường. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu riêng để tra cứu thời khóa biểu, lịch sử học tập của sinh viên, học phí và thực hiện các tương tác khác. Việc nhập học trực tuyến đợt 1 từ ngày 18.8 đến hết ngày 30.8. Tuy nhiên, do lo ngại tỷ lệ ảo cao nên trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp”, thạc sĩ Thắng chia sẻ.
Hiện Trường CĐ Công thương TP.HCM có kế hoạch học trực tuyến một số môn chung như ngoại ngữ, tin học và các môn lý thuyết cơ sở cho sinh viên khóa mới. Ngoài ra, tùy theo từng ngành, nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên tham quan công ty/xí nghiệp trực tuyến để có cái nhìn tổng quan về ngành nghề đang học.
Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại PGS-TS Nguyễn Đức Minh cho biết đã tuyển được 80% chỉ tiêu và 20% chỉ tiêu dành cho thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 sẽ có kết quả trong tuần tới. “Hiện các thí sinh trúng tuyển diện học bạ và bằng điểm tốt nghiệp THPT đợt 1 đã nhập học xong bằng hình thức trực tuyến, bắt đầu sinh hoạt đầu khoá và học các môn trong thời khóa biểu của học kỳ 1”, PGS-TS Minh thông tin thêm.

Tân sinh viên Trường CĐ tập huấn kỹ năng học trực tuyến

Đ.V

Theo tiến sĩ Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, đến nay đã có 500 tân sinh viên nhập học trực tuyến vào trường và được tổ chức khai giảng trực tuyến vào ngày 29.7 và 7.8. Trước đó, trường đã tổ chức 2 đợt tập huấn về “Kỹ năng học trực tuyến” vào ngày 17.7 và 5.8 nhằm giúp tân sinh viên chuẩn bị tốt cho việc học trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
“Các em đã được thầy cô hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, đồng thời được trải nghiệm một bài giảng học thử trong vòng 15 phút. Bên cạnh đó, các em cũng được phổ biến quy chế đào tạo, nội quy học sinh sinh viên và gặp gỡ, trao đổi với các khoa chuyên môn thông tin về ngành học trong lễ khai giảng”, tiến sĩ Lê Lâm chia sẻ.
Tiến sĩ Lê Lâm cho biết thêm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng phương thức học bạ và điểm thi THPT cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Hiện nhiều trường CĐ khác tại TP.HCM cũng đã lên kế hoạch khai giảng và học trực tuyến để khắc phục tình trạng dịch Covid-19 kéo dài, đảm bảo tiến độ năm học mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.