Giận bạn gái, đập phá cổ vật 5 triệu USD trong bảo tàng

04/06/2022 11:12 GMT+7

Chiều 1.6, sau khi cãi nhau với bạn gái, một thanh niên 21 tuổi đã đột nhập Bảo tàng Mỹ thuật Dallas (bang Texas, Mỹ) và điên cuồng đập phá mọi thứ, gây tổn thất hơn 5 triệu USD cho viện bảo tàng này.

Bảo tàng Mỹ thuật Dallas và một số cổ vật bị phá hủy

afp/getty/dma

Tạp chí Smithsonian hôm 3.6 đưa tin các camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một người tên Brian Hernandez, 21 tuổi, cầm một cái ghế kim loại bên ngoài cổng ra vào Bảo tàng Mỹ thuật Dallas (DMA). Lúc đó khoảng 21 giờ 40.

Những hình ảnh kế tiếp cho thấy người này đi vào từng phòng, đập phá các khung kính trưng bày và cổ vật bên trong.

Trước đó, Hernandez đã cãi nhau dữ dội với bạn gái. Tuy nhiên, chẳng rõ vì lý do gì, người thanh niên lại quyết định đột nhập viện bảo tàng và phá hủy đồ vật đang trưng bày tại đây.

Những cổ vật bị hư hại bao gồm một chiếc bình vào thế kỷ 6 trước Công nguyên mô tả cảnh tượng trên chiến trường của trận chiến thành Trojan; một cái ly có niên đại từ 550 đến 530 năm trước Công nguyên vẽ lại thời khắc người hùng Hercules đấu với sư tử tại Nemea.

Hernandez cũng đập vỡ một hộp hình trụ dùng để lưu giữ trang sức, nước hoa hoặc mỹ phẩm, đồng thời đập thẳng một tác phẩm gốm sứ của thổ dân da đỏ xuống đất, khiến nó vỡ tan tành.

Đột nhập bảo tàng Úc, chụp hình "tự sướng" với khủng long

Cảnh sát đã đến viện bảo tàng khoảng 30 phút sau thời điểm Hernandez xông vào nơi này. Người gọi là nhân viên an ninh nơi này. Khi cảnh sát đến nơi, người thanh niên đã hoàn thành đập phá hơn 5 triệu USD cổ vật và tác phẩm mỹ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.