Giảm tốc độ cho phép trên nhiều tuyến quốc lộ

12/03/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, Sở GTVT TP.HCM đã đề nghị UBND TP giảm tốc độ cho phép tại QL50 (đoạn qua địa bàn TP) từ 50 km/giờ xuống còn 40 km/giờ do đoạn đường này có nhiều nhà dân sinh sống, buôn bán và không thể mở rộng vì chi phí giải phóng mặt bằng quá cao.

Đối với QL1A (đoạn qua H.Bình Chánh), Sở GTVT cũng đề nghị TP cho giảm tốc độ từ 50 km/giờ xuống còn 40 km/giờ, điều chỉnh làn xe từ 3,75m xuống 3,5m và mở rộng mỗi bên 2 - 5m để tách dòng như một số đoạn đường đã làm trong thời gian qua.

Riêng QL13 (Q.Thủ Đức), một số đoạn trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.4), Nguyễn Văn Linh (Q.7), sắp tới Sở GTVT sẽ tập trung lắp đặt dải phân cách tách dòng xe tải và xe gắn máy, đoạn đường nào mở rộng được thì khẩn trương mở rộng.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã thống nhất ý kiến của Sở GTVT; đồng thời cũng lưu ý Sở GTVT cần khảo sát, điều chỉnh tốc độ trên nhiều tuyến đường khác...

Đ.Mười 

>> Điều chỉnh giao thông đại lộ Võ Văn Kiệt
>> Cấm xe ở nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM
>> Phân luồng giao thông khu vực giao lộ Sư Vạn Hạnh - Lý Thái Tổ, Q.10, TP.HCM
>> Phân lại luồng giao thông một số đường tại TP.HCM
>> Điều chỉnh giao thông khu vực đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM)
>> TP.HCM: Phân luồng một chiều nhiều tuyến đường Q.Gò Vấp và Q.Phú Nhuận
>> TP.HCM: Thay đổi lộ trình lưu thông qua khu vực cầu Khánh Hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.